Xuất hiện siêu máy bay "lai" tên lửa có tốc độ chóng mặt

Minh Minh |

Siêu máy bay Skylon có khả năng bay từ thủ đô London (Anh) tới Sydney (Australia) chỉ trong 4 giờ đồng hồ.

Siêu máy bay Skylon được tạo nên từ một loại động cơ có tên Sabre. Đây là loại động cơ đặc biệt được "lai" giữa tên lửa và hệ thống đẩy của máy bay.

Động cơ Sabre có khả năng di chuyển đến bất cứ một địa điểm nào trên thế giới trong khoảng thời gian tối đa là 4 tiếng.

Chiếc máy bay này cho phép đạt vận tốc gấp 5 lần vận tốc của âm thanh trước khi chuyển sang chế độ động cơ tên lửa.

Mới đây, Trung tâm khoa học Culham, Oxfordshire (Anh) được chính phủ Anh hỗ trợ khoảng 60 triệu bảng (2.000 tỷ đồng) để nghiên cứu, phát triển và lắp ráp dự án siêu máy bay này.

Lễ ra mắt chiếc siêu máy bay này dự tính sẽ diễn ra vào năm 2020.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại