Xem siêu tăng T-84 Oplot của Thái Lan thể hiện sức mạnh

Những chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực T-84 Oplot-M đầu tiên do Ukraina chế tạo cho Lục quân Thái Lan đang tiến hành thử nghiệm bắn đạn thật tại thao trường nhà máy Malyshev.

Sau khi hoàn thành thử nghiệm, chúng sẽ được bàn giao cho Lục quân Thái Lan.

Một xe tăng Oplot-M được chế tạo cho Lục quân Thái Lan đứng sừng sững trên thao trường.
Một xe tăng Oplot-M được chế tạo cho Lục quân Thái Lan đứng sừng sững trên thao trường.
Những thùng đạn pháo và súng máy chờ sẵn để được tải lên xe tăng Oplot trong cuộc thử nghiệm.
Những thùng đạn pháo và súng máy chờ sẵn để được tải lên xe tăng Oplot trong cuộc thử nghiệm.
Hai xe tăng Oplot cơ động hành tiến.
Hai xe tăng Oplot cơ động hành tiến.
Oplot-M quần thảo trên thao trường.
Oplot-M quần thảo trên thao trường.
T-84 cơ động tốc độ cao, tạo ra màn khói bụi mù mịt phía sau.
T-84 cơ động tốc độ cao, tạo ra màn khói bụi mù mịt phía sau.
Và khai hỏa với đạn pháo 125mm.
Và khai hỏa với đạn pháo 125mm.
Và khai hỏa với đạn pháo 125mm.
Và khai hỏa với đạn pháo 125mm.
Những xe tăng có sức mạnh
Những xe tăng có sức mạnh "khủng khiếp" này sau khi hoàn thành thử nghiệm bắn đạn thật sẽ được bàn giao cho Lục quân Thái Lan.
T-84 Oplot-M có thể di chuyển với tới tốc độ lên tới 70 km/h.
T-84 Oplot-M có thể di chuyển với tới tốc độ lên tới 70 km/h.
Mỗi xe tăng tối tân này có trọng lượng 46 tấn.
Mỗi xe tăng tối tân này có trọng lượng 46 tấn.
T-84 Oplot của Thái Lan cùng với Leopard 2 của Indonesia và Singapore, PT-91 của Malaysia là 4 loại tăng chủ lực hiện đại nhất Đông Nam Á hiện nay.
T-84 Oplot của Thái Lan cùng với Leopard 2 của Indonesia và Singapore, PT-91 của Malaysia là 4 loại tăng chủ lực hiện đại nhất Đông Nam Á hiện nay.
 

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: quansu@soha.vn. Trân trọng!

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại