Xem mặt trực thăng “cơ bắp” nhất của quân đội Mỹ

Trực thăng CH-53E luôn chiếm một vị trí quan trọng trong kho vũ khí của Mỹ. Đây là loại trực thăng vận tải nặng nhất được trang bị cho lực lượng không quân Mỹ.

Dưới đây là một số hình ảnh về trực thăng CH-53 của Không quân Mỹ:

Trực thăng CH-53E có chiều dài 30,2m, chiều cao 8,46m, đường kính cánh quạt 24 m, trọng lượng cất cánh tối đa 33,3 tấn.

Trực thăng CH-53E có chiều dài 30,2m, chiều cao 8,46m, đường kính cánh quạt 24 m, trọng lượng cất cánh tối đa 33,3 tấn.

Ba động cơ tuốc bin trục T64-GE-416 mạnh mẽ được trang bị cho trực thăng CH-53E giúp chúng vẫn có khả năng đạt vận tốc lên tới 315 km/h mặc dù với trọng lượng rất lớn.

Ba động cơ tuốc bin trục T64-GE-416 mạnh mẽ được trang bị cho trực thăng CH-53E giúp chúng vẫn có khả năng đạt vận tốc lên tới 315 km/h mặc dù với trọng lượng rất lớn.

Trực thăng CH-53E được trang bị 2 bình nhiên liệu có tổng dung tích vào khoảng 2.500 lít đủ để giúp trực thăng hoạt động với phạm vi lên tới 1.000 km. Ngoài ra, trực thăng còn được trang bị thiết bị tiếp dầu trên không khi hoạt động ở phạm vi xa hơn.

Trực thăng CH-53E được trang bị 2 bình nhiên liệu có tổng dung tích vào khoảng 2.500 lít đủ để giúp trực thăng hoạt động với phạm vi lên tới 1.000 km. Ngoài ra, trực thăng còn được trang bị thiết bị tiếp dầu trên không khi hoạt động ở phạm vi xa hơn.

Khoang bụng của trực thăng CH-53E khá lớn có thể vận chuyển được 55 binh lính và 14 tấn hàng. Các mấu treo ở bên ngoài có khả năng vận chuyển được 16 tấn nên các trực thăng tấn công, xe bọc thép hạng nhẹ…đều có thể được trực thăng CH-53E vận chuyển ở giá treo móc bên ngoài.

Khoang bụng của trực thăng CH-53E khá lớn có thể vận chuyển được 55 binh lính và 14 tấn hàng. Các mấu treo ở bên ngoài có khả năng vận chuyển được 16 tấn nên các trực thăng tấn công, xe bọc thép hạng nhẹ…đều có thể được trực thăng CH-53E vận chuyển ở giá treo móc bên ngoài.

Trực thăng CH-53E trang bị hệ thống kiểm soát bay tự động Hamilton Sundstrand (AFCS) hiện đại với 2 máy tính số, hệ thống khảo sát độ cao và phía trước (Attitude and Heading Reference System), hệ thống định vị toàn cầu Rockwell Collins GPS 3A.

Trực thăng CH-53E trang bị hệ thống kiểm soát bay tự động Hamilton Sundstrand (AFCS) hiện đại với 2 máy tính số, hệ thống khảo sát độ cao và phía trước (Attitude and Heading Reference System), hệ thống định vị toàn cầu Rockwell Collins GPS 3A.

Ngoài ra, CH-53E cũng được lắp ráp hệ thống quan sát hồng ngoại AN/AVS-6 NVG, hệ thống thông tin liên lạc Rockwell Collins AN/ARC-210 giúp trực thăng hoàn toàn có khả năng hoạt động hiệu quả trong mọi điều kiện thời tiết, ban ngày cũng như ban đêm.

Ngoài ra, CH-53E cũng được lắp ráp hệ thống quan sát hồng ngoại AN/AVS-6 NVG, hệ thống thông tin liên lạc Rockwell Collins AN/ARC-210 giúp trực thăng hoàn toàn có khả năng hoạt động hiệu quả trong mọi điều kiện thời tiết, ban ngày cũng như ban đêm.

Trực thăng CH-53E cũng được trang bị một số loại vũ khí để tự vệ và yểm trợ các lực lượng mặt đất như 3 súng máy 12,7mm, một tên lửa không đối không tự dẫn hồng ngoại AIM-9 Sidewinder hoặc 2 quả FIM-92 Stinger. Ngoài ra chúng còn được trang bị một số thiết bị gây nhiễu sóng điện từ, pháo sáng để tránh các tên lửa đối không tầm nhiệt của kẻ thù.

Trực thăng CH-53E cũng được trang bị một số loại vũ khí để tự vệ và yểm trợ các lực lượng mặt đất như 3 súng máy 12,7mm, một tên lửa không đối không tự dẫn hồng ngoại AIM-9 Sidewinder hoặc 2 quả FIM-92 Stinger. Ngoài ra chúng còn được trang bị một số thiết bị gây nhiễu sóng điện từ, pháo sáng để tránh các tên lửa đối không tầm nhiệt của kẻ thù.

Trực thăng CH-53E

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại