Xem độ tinh nhuệ của 200 "lính trời" Mỹ cử đến Ukraine

Lầu Năm Góc tuyên bố cử 200 lính dù thuộc đơn vị chiến đấu của lữ đoàn không vận số 173 tới tham gia tập trận tại Ukraine vào tháng này.

Ukraina, tập trận, NATO, lính dù

Theo trang Business Insider (Mỹ), các binh sĩ này được mệnh danh là ‘lính trời’, sẽ tham gia tập trận chung mang tên "Đinh ba thần tốc" ở phía tây Ukraine, cùng hơn 1.000 binh sĩ từ 14 quốc gia, trong đó có Azerbaijan, Bulgaria, Gruzia, Ukraine.

Trong suốt đợt tập trận này, các lính dù của Mỹ sẽ tập trung vào huấn luyện dò và gỡ mìn, tuần tra và hộ tống.

Bốn đại đội lính dù của lữ đoàn 173 đã triển khai ở Ba Lan, Estonia, Latvia, Lithuania.

Ukraina, tập trận, NATO, lính dù
Các lính dù thuộc lữ đoàn Không vận 173 của quân đội Mỹ tại châu Âu tham gia tập trận “Mũi tên đen” ở Rukla, ngày 14/5/2014.
Ukraina, tập trận, NATO, lính dù
Lữ đoàn Không vận 173 đóng tại Vicenza, Italy, và tham gia nhiều cuộc tập trận gần đây.
Ukraina, tập trận, NATO, lính dù
Tháng 5, lữ đoàn 173 tham gia tập trận ở Rukla, Lithuania.
Ukraina, tập trận, NATO, lính dù
Cuộc tập trận của lữ đoàn 173 ở Rukla, Lithuania.
Ukraina, tập trận, NATO, lính dù
Lữ đoàn 173 thả dù trong cuộc tập trận do NATO dẫn đầu mang tên “Orzel Alert”, tổ chức cùng với tiểu đoàn số 3 của Canada, Không vận của Ba Lan tại sa mạc Chechlo, gần Olkusz, nam Ba Lan tháng 5/2014.
Ukraina, tập trận, NATO, lính dù

Các binh sĩ của lữ đoàn 173 nhảy dù từ một chiếc C-17 Globemaster III của Boeing trong cuộc tập trận Orzel Arlert.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại