Vũ khí Nga đắt khách từ khi tham chiến ở Syria

Tuấn Hùng |

Từ khi tiến hành không kích tại Syria, rất nhiều vũ khí hiện đại, tối tân của Nga đã được các nước chú ý và đặt hàng.

Siêu pháo TOS-1A Nga đắt khách

Tập đoàn xuất nhập khẩu vũ khí nhà nước Rosoboronexport của Nga trong một buổi họp báo gần đây cho biết, các khách hàng truyền thống của thị trường vũ khí Nga trong thời gian gần đây đang thể hiện mối quan tâm rất lớn tới tổ hợp pháo phản lực TOS-1A.

Điều này đồng nghĩa với việc mở ra triển vọng xuất khẩu tiềm năng của tổ hợp pháo phản lực này khi mà hiện tại trên thế giới số quốc gia sở hữu TOS-1A là khá hạn chế.


Các khách hàng truyền thống của thị trường vũ khí Nga đang thể hiện mối quan tâm rất lớn tới tổ hợp pháo phản lực TOS-1A. Ảnh: AP

Các khách hàng truyền thống của thị trường vũ khí Nga đang thể hiện mối quan tâm rất lớn tới tổ hợp pháo phản lực TOS-1A. Ảnh: AP

Alexander Yemelyanov - trưởng bộ phận thị trường xuất khẩu vũ khí của Rosoboronexport cho biết, trong quá khứ các thị trường vũ khí truyền thống của Nga đều có nhu cầu rất lớn với các tổ hợp pháo phản lực phóng loạt như Smerch hay Grad, giờ đây là các tổ hợp TOS-1A.

Bên cạnh đó sức mạnh hỏa lực áp đảo của tổ hợp pháo phản lực phóng loạt này cũng đã được chứng minh trên chiến trường.

“Với pháo phản lực phóng loạt TOS-1A và các nền tảng vũ khí khác sẽ giúp cho Nga tiếp tục duy trì vị thế là một trong những quốc gia xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới”, Yemelyanov cho biết.

Pháo TOS-1A được Moskva điều đến chiến trường Syria hồi đầu tháng 10 nhằm tiêu diệt nhóm phiến quân hồi giáo IS. Màn trình diễn tuyệt vời tiêu diệt phiến quân IS ở Syria đã khiến pháo phản lực TOS-1A - vũ khí siêu hủy diệt tối tân bậc nhất của Nga được nhiều quốc gia quan tâm.

Su-34 đắt hàng

Trước đó, Su-34 cũng nhận được nhiều sự quan tâm của các nước sau đòn không kích sấm sét vào lực lượng phiến quân IS.

Chuyên gia quân sự Igor Korotchenko nói với RIA Novosti rằng những khách hàng nước ngoài chuyên mua thiết bị quân sự do Nga sản xuất đã có một cái nhìn tốt ở chiếc máy bay chiến đấu Sukhoi Su-34 và ca ngợi rằng đó là máy bay chiến đấu tốt nhất mà Moscow có thể cung cấp.

Ông Korotchenko đã đưa ra tên những khách hàng tiềm năng của Su-34 như Algeria và Iraq,... Ngoài ra, một số nước khác bao gồm Kazakhstan, Turkmenistan và Uzbekistan cũng đang ngày càng quan tâm đến Su-34.


Su-34 trở nên đắt khách sau những sứ mệnh hủy diệt của mình tại Syria.

Su-34 trở nên đắt khách sau những sứ mệnh hủy diệt của mình tại Syria.

Ông tin rằng sẽ có một vài phi đội Su-34 có thể được bán trong 5 năm tiếp theo.

"Một số nước ở châu Phi, bao gồm Uganda và Nigeria đang tiến hành một cuộc chiến tranh chống lại Boko Haram có thể sẽ mua máy bay Su-34. Ngoài ra, máy bay chiến đấu này cũng có thể được thêm vào lực lượng không quân của Ethiopia," ông Korotchenko cho biết.

Trong khi đó, Belarus cũng đưa ra kế hoạch mua Su-30SM của Nga nhằm hiện đại hóa vũ khí quân sự của nước này sau năm 2020. "Cho đến khi Belarus phải thay thế một số máy bay lỗi thời. Chúng tôi sẽ xem xét Su-30 cho sự thay thế của mình”.

Đồng minh Mỹ thèm khát S-400 của Nga

Vốn là đồng minh thân cận với Mỹ nhưng từ lâu Ả rập Saudi đã phớt lờ Washington và dành sự quan tâm đặc biệt ý đến các vũ khí quân sự hiện đại của Moskva.

Tại Triển lãm hàng không Dubai -2015, ông Sergei Chemezev, Giám đốc Rostec cho biết “Có nhiều nước muốn hệ thống S-400, trong đó có cả Ả rập Saudi. Tuy nhiên, đến nay chưa ai ký được hợp đồng mua loại tên lửa đó, ngoại trừ Trung Quốc”.

Ả rập Saudi vốn là khách hàng truyền thống mua vũ khí của Mỹ và các nước phương Tây. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, nước này đang tìm kiếm các đối tác khác để làm phong phú thêm kho vũ khí của mình.

Tin tức về việc Ả rập Saudi đang nhăm nhe tìm cách thuyết phục Nga bán S-400 cho nước này sẽ là tin không vui cho Mỹ, nhất là vào thời điểm Washington đang ám ảnh về viễn cảnh các đồng minh của họ ở Trung Đông lần lượt rời bỏ họ để chạy theo Nga.


Ả rập Saudi đang rất quan tâm đến S-400 của Nga và mong muốn được sở hữu. Ảnh: AP

Ả rập Saudi đang rất quan tâm đến S-400 của Nga và mong muốn được sở hữu. Ảnh: AP

S-400 Triumf là thế hệ tên lửa chiến thuật hiện đại nhất của Nga và cũng là một trong những loại tổ hợp tên lửa phòng không hiện đại nhất thế giới hiện nay. Nó là thứ vũ khí phòng không được rất nhiều nước thèm muốn.

“Việc mua vũ khí đang được cân nhắc bởi các chuyên gia quân sự. Nhưng tôi sẽ nói thẳng luôn rằng, không gì có thể ngăn cản chúng tôi mua vũ khí phòng thủ từ Nga, cũng giống như việc chẳng gì cản được Nga bán chúng cho Ả Rập Saudi”.

Ông Adel bin Ahmed Al-Jubeir khẳng định mạnh mẽ với hãng tin RT vào hôm 19/6.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại