Việt Nam vận hành trung tâm huấn luyện tàu ngầm Kilo vào tháng 11

Trường Sơn |

(Soha.vn) - Nga đang tích cực hỗ trợ Hà Nội trong việc phát triển lực lượng tàu ngầm, Tổng giám đốc của Avrora JSC, ông Constantine Shilov cho biết tại Triển lãm hải quân quốc tế tổ chức tại St Petersburg (Nga) từ ngày 3/7-7/7/2013.

"Công việc nghiên cứu và phát triển ở trung tâm đào tạo cho thủy thủ tàu ngầm Việt Nam sẽ được hoàn thành trong tháng 11, sau đó, sẽ tiếp nhận những học viên đầu tiên vào huấn luyện", ông Shilov nói.

Theo ông, ở Việt Nam, hiện đang xây dựng 2 tòa nhà với tổng diện tích hơn 10.000 m2. "Các công việc chuẩn bị ở Nga đã hoàn thành. Tất cả các trang thiết bị cho trung tâm đào tạo này đang tiến triển tốt", ông Shilov cho biết thêm.

Ông tiết lộ rằng, công trình trung tâm huấn luyện tàu ngầm Kilo sẽ được xây dựng một phần chìm (dưới nước). "Ý tôi là, nó sẽ gồm một khu đào tạo lặn biển, hồ bơi, phòng áp suất. Chúng tôi tin rằng trong tháng 11, trung tâm đào tạo sẽ chào đón sinh viên đầu tiên của mình" - ông Shilov nói.

Sắp tới, tàu ngầm

Theo Đài tiếng nói nước Nga, sắp tới, tàu ngầm "Hà Nội" và "Thành phố Hồ Chí Minh" sẽ có chuyến hành trình tự bơi về Việt Nam qua ngả châu Phi.

Hợp đồng cung cấp 6 tàu ngầm diesel-điện dự án 636 Varshavyanka cho Việt Nam đã được ký kết năm 2009 trong chuyến thăm Moscow của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Bên cạnh việc xây dựng các tàu ngầm, hợp đồng cung cấp còn bao gồm việc đào tạo thuyền viên, cũng như việc cung cấp các thiết bị kỹ thuật cần thiết cho Việt Nam.

Tàu ngầm diesel-điện dự án 636 thuộc thế hệ tàu ngầm thứ ba, được trang bị các loại vũ khí tấn công mới, bao gồm cả các tên lửa chống tàu phức tạp Club có khả năng tấn công mục tiêu từ cự li xa 300 km, tăng cường đáng kể khả năng tiêu diệt mục tiêu. Các tàu ngầm Kilo của Hải quân Việt Nam cũng lần đầu tiên được trang bị hệ thống hỗ trợ sự sống mới cho thủy thủ đoàn, hệ thống chữa cháy tự động bằng khí nitơ. Những công nghệ này đã được áp dụng thành công trên tàu ngầm Saint-Petersburg lớp Lada của Hải quân Nga. Trong đó, tàu ngầm “Hà Nội” là chiếc tàu đầu tiên của project 636 được áp dụng hệ thống mới nhất này.

Việc đào tạo các thủy thủ đoàn của tàu ngầm ở vịnh Cam Ranh Việt Nam sẽ nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ phía công ty cổ phần Avrora JSC ở St Petersburg. Công ty này đã phát triển và tạo ra 5 hệ thống huấn luyện cho tàu ngầm, trong đó đặc biệt là hệ thống quản lý thông tin tự động (AIUS) Lama và hệ thống điều khiển tàu ngầm Palladium.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại