Việt Nam đưa cán bộ quân sự cấp cao đi học tập tại Nhật Bản

Sáng 29/5, tại Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã chủ trì buổi lễ giao nhiệm vụ cho đoàn cán bộ quân sự cấp cao đi học tập, bồi dưỡng tại Nhật Bản năm 2015.

Đoàn cán bộ được thành lập theo Quyết định số 185/QĐ-BQP ngày 22-5-2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị có trình độ chuyên môn tốt, nhiều kinh nghiệm thực tiễn.

Đoàn sẽ tham gia học tập chuyên đề “Các căn cứ pháp lý quốc tế và quan điểm của nước sở tại về giải quyết xung đột biển đảo thuộc chủ quyền quốc gia” tại Học viện Chính sách Quốc gia Nhật Bản.

Các đại biểu chụp ảnh cùng đoàn cán bộ.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định:

“Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, Đảng, Nhà nước, Quân đội luôn quan tâm tạo điều kiện, cử cán bộ quân đội đi học tập bồi dưỡng tại nước ngoài với những lĩnh vực, nội dung phong phú.

Các thành viên của đoàn lần này là những cán bộ ưu tú, giữ nhiều cương vị quan trọng trong Quân đội, cần thấy rõ vinh dự, trách nhiệm cao trong học tập, nghiên cứu”.

Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu: Nội dung học tập lần này cấp bách và cần thiết. Các thành viên của đoàn phải chuẩn bị chu đáo mọi mặt, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, giữ vững đường lối, quan điểm đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta.

Quá trình học tập phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành kỷ luật của nước sở tại, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Mỗi thành viên cần chủ động khắc phục khó khăn, tích cực học tập đạt kết quả cao nhất để sau khi hoàn thành chương trình có thể vận dụng kiến thức được trang bị, những kinh nghiệm của nước bạn hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị; đồng thời, tham gia hiến kế những chính sách, biện pháp sát với thực tiễn tiếp tục xây dựng Quân đội ta “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, nhất là khi nước ta đang tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại