Việt Nam - Ấn Độ lần đầu tiên mở Hội thảo Công nghiệp quốc phòng

Sáng 9/7, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ lần thứ nhất.

Đến dự Hội thảo có Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, bà Pri-ti Xa-ran, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam, đại diện các cơ quan Bộ Quốc phòng cùng nhiều doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp quốc phòng của hai nước.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và các đại biểu hai nước dự Lễ khai mạc Hội thảo. Ảnh: Ngọc Anh.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và các đại biểu hai nước dự Lễ khai mạc Hội thảo. Ảnh: Ngọc Anh.

Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh, Hội thảo diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ, trong đó có lĩnh vực hợp tác quốc phòng, đang phát triển tốt đẹp. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đề nghị thông qua Hội thảo lần này, các doanh nghiệp hai nước chủ động cung cấp thông tin giới thiệu về năng lực, các lĩnh vực mỗi doanh nghiệp có thế mạnh nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, tạo điều kiện cho việc tìm kiếm các cơ hội hợp tác trong tương lai. Các doanh nghiệp cũng có thể chủ động đưa ra các ý tưởng, dự án hợp tác có triển vọng nhằm phát huy tốt nhất lợi thế bổ sung của ngành công nghiệp quốc phòng hai nước, đặc biệt là hợp tác liên doanh cùng sản xuất các sản phẩm lưỡng dụng phục vụ không chỉ thị trường Việt Nam hay thị trường Ấn Độ, mà còn có thể mở rộng thị trường tiêu thụ ra các nước Đông Nam Á, Nam Á.

Các đại biểu hai nước tại Hội thảo: Ảnh: Ngọc Anh.

Bên cạnh đó, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho rằng, các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng của Việt Nam và Ấn Độ cần có các khuyến nghị với Bộ Quốc phòng và Chính phủ hai nước về các biện pháp để xây dựng cơ chế, tạo điều kiện thuận lợi hơn nhằm phát triển quan hệ hợp tác công nghiệp quốc phòng, góp phần giúp các doanh nghiệp tham gia sâu hơn và hiệu quả hơn trong khuôn khổ quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ.

Hội thảo được coi là cơ hội kết nối cho các cơ sở, doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng của Việt Nam và Ấn Độ gặp gỡ, tìm hiểu nhu cầu và giới thiệu các thế mạnh của mỗi bên, cùng đi sâu trao đổi các biện pháp phát triển hợp tác, đem lại lợi ích thiết thực cho các doanh nghiệp, tạo nhiều cơ hội việc làm cho người lao động hai nước, đưa nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam và Ấn Độ ngày càng phát triển, vì hòa bình, phát triển phồn vinh của mỗi nước cũng như của khu vực và trên thế giới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại