Viễn cảnh vàng khi 2 tập đoàn vũ khí Pháp - Đức chung nhà

Tuấn Vũ |

Với những sản phẩm đình đám như tăng Leopard-2 và Leclerc, việc hai tập đoàn KMW và Nexter sáp nhập hứa hẹn cho ra đời những sản phẩm hàng đầu thế giới.

Tập đoàn sản xuất xe tăng lớn nhất châu Âu

Ngày 28/7, báo Kinh tế tuần của Đức đăng tải thông tin cho biết tập đoàn quốc phòng Krauss-Maffei Wegmann (KMW) của Đức và Nexter của Pháp đang tiến hành những cuộc đàm phán đầu tiên về việc sáp nhập giữa hai tập đoàn này.

Hiện nay, thỏa thuận thành lập tập đoàn KMW-Nexter đã được ký với tỷ lệ bằng nhau của hai bên (50/50) và trụ sở có lẽ đặt tại Hà Lan. Dự kiến, tập đoàn sẽ được chính thức thành lập trong năm 2015.

Nếu việc sáp nhập thực hiện thành công, tại châu Âu sẽ xuất hiện tập đoàn sản xuất xe tăng hùng mạnh nhất.

Theo ước tính ban đầu, tập đoàn sẽ có hơn 6.000 nhân công, doanh thu hàng năm gần 2,7 tỷ USD. Hiện nay, các đơn đặt hàng đã lên tới 8,8 tỷ USD, đủ để làm việc liên tục trong hơn 3 năm.

Hãng hợp nhất này sẽ chào bán cho khách hàng tất cả các loại binh khí kỹ thuật lục quân hiện đại, trong đó có pháo kéo, pháo tự hành 155 mm, pháo phòng không, xe bọc thép bánh xích và bánh hơi. Sản phẩm nổi tiếng nhất vẫn là các loại tăng chủ lực Leopard 2 và Leclerc.

Đối thủ chính của tập đoàn tương lai KMW-Nexter là công ty General Dynamics của Mỹ, nhà sản xuất xe tăng chủ lực М1 Abrams.

Theo kế hoạch, Vương quốc Anh dự kiến sẽ đóng cửa nhà máy sản xuất xe tăng cuối cùng. Như vậy, trong tương lai Anh sẽ mua xe tăng chiến đấu chủ lực của nước ngoài.

Vien canh vang khi 2 tap doan vu khi Phap-Duc chung nha

Xe tăng Leclerc.

Những xe tăng mẫu mực

- Tăng chủ lực Leclerc

Hiện nay, sản phẩm đình đám nhất của hãng Nexter chính là tăng chiến đấu hạng nặng Leclerc - đây được xem là dòng tăng mẫu mực cho chiến tranh hiện đại và có mức giá "cắt cổ".

Leclerc là mẫu xe chiến đấu chủ lực hiện đại nhất quân đội Pháp do nhà sản xuất GIAT Industries (nay là Nexter) phát triển và chế tạo từ năm 1990 - 2008.

Xe tăng chiến đấu chủ lực Leclerc có giá lên tới 27,1 triệu USD/chiếc. Trong khi các mẫu tăng Nga, Anh, Israel thường chỉ có giá dưới 10 triệu USD/chiếc.

Sở dĩ chiếc xe tăng Leclerc có đơn giá 'khủng' tới mức đó có lẽ vì nó tích hợp quá nhiều công nghệ điện tử và phòng vệ tối tân. Theo đó, xe tăng chiến đấu chủ lực Leclerc trang bị hệ thống chiến đấu tối tân FINDERS do hãng Nexter tự phát triển.

Siêu tăng này tích hợp hệ thống FINDERS kết hợp hệ thống liên lạc ICONE TIS cho phép liên kết đội hình xe tăng thành một mạng lưới lên tới 100 chiếc, hiệp đồng tác chiến dễ dàng.

Đây là khả năng mà không có bất kỳ một loại xe tăng nào khác trên thế giới làm được. Leclerc được trang bị giáp đa lớp tiên tiến kết hợp giữa thép, titan và kim loại siêu cứng tungsten cùng module giáp phản ứng nổ cải tiến (NERA).

Sức mạnh hỏa lực của Leclerc cũng rất đáng gờm với pháo nòng trơn CN120-26 cỡ 120 mm tích hợp thiết bị nạp đạn tự động cho phép đạt tốc độ bắn lên tới 12 phát/phút.

Theo quảng cáo của Nexter, pháo chính 120 mm có thể phá hủy mục tiêu di chuyển tốc độ 50 km/h ở tầm xa đến 4 km.

Xe tăng Leclerc sử dụng động cơ diesel cho phép di chuyển "khối thép" nặng 54,5 tấn chạy với tốc độ 72 km/h trên đường bằng và 55 km/h ở địa hình đồi núi.

Vien canh vang khi 2 tap doan vu khi Phap-Duc chung nha

Tăng chiến đấu hạng nặng Leopard 2A7+

- Tăng Leopard

Hiện nay, phiên bản Leopard 2A7+ là dòng tăng hiện đại nhất do KMW sản xuất. Leopard 2A7+ dài 10,97 m, rộng 4 m, cao 2,64 m, có vận tốc 72 km/h và có phạm vi hoạt động 450 km.

Leopard 2A7+ được trang bị pháo 120 mm nòng trơn với tầm bắn 2.500 m. Xe có trọng lượng chiến đấu khoảng 67 tấn, kíp xe 4 người và công suất động cơ 1.500 mã lực.

Những chiếc 2A7+ đầu tiên sẽ chỉ được tích hợp một số ít các tính năng dự kiến, trong đó có hệ thống điều hòa không khí, động cơ phụ Steyr, hệ thống liên lạc nội bộ số hóa mới Thales SOTAS và hệ thống điều khiển tác chiến Cassidian IFIS.

Đặc biệt, tăng 2A7+ bắn được các loại đạn lập chương trình sẵn, trước hết là đạn nổ phá đa năng DM11 (để tiêu diệt trực thăng, sinh lực, công trình và vũ khí trang bị bọc thép hạng nhẹ).

Đây là loại đạn mang đầu đạn nổ tiếp xúc, đầu đạn nổ chậm và có thể cả đầu đạn nổ trên không nên có thể lựa chọn phương án kích nổ thích hợp với từng loại mục tiêu cụ thể.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại