Video Trung Quốc tấn công hạt nhân Tokyo gây 'bão'

Một đoạn video bằng đồ họa máy tính mô phỏng quân đội Trung Quốc chiếm đảo tranh chấp với Nhật, rồi tấn công hạt nhân vào Tokyo, đang gây bão trên mạng.

Đoạn video được đăng tải hôm 18/9 đã thu hút một lượng lớn bình luận, với nội dung từ hứng khởi tới khinh thường, mỉa mai và kinh hãi. Video dài 4 phút mô phỏng một cuộc chiến giữa lực lượng vũ trang Trung Quốc và Nhật Bản quanh chuỗi đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.

Trong clip, sau khi những vũ khí của quân đội Trung Quốc được lần lượt đem ra giới thiệu, đạt ưu thế trên không và trên biển, chúng bắt đầu tiến hành đổ bộ, xóa sạch một căn cứ quân sự của Nhật.

Vùng đảo tranh chấp mà phía TQ gọi là Điếu Ngư và Nhật gọi là Senkaku
Vùng đảo tranh chấp mà phía TQ gọi là Điếu Ngư và Nhật gọi là Senkaku

Không dừng lại ở đó, một tên lửa hành trình Trung Quốc được phóng đi, đem theo đầu đạn hạt nhân và rơi xuống Đền Yasukuni ở Tokyo. Đây là nơi thờ tất cả những người Nhật tử nạn trong chiến tranh, kể cả những bị kết tội phạm chiến tranh trong Thế chiến II. Đoạn video kết thúc bằng cảnh thành phố biến mất trong quả cầu lửa hạt nhân.

Epoch Times dẫn lời truyền thông Trung Quốc cho biết video do một người dùng mạng tạo ra nhằm kỷ niệm 82 năm sự kiện Mukden năm 1931. Sự kiện này được cho là châm ngòi cho việc Nhật chiếm đóng Trung Quốc, mở đầu cho Thế chiến II ở châu Á. Đền Yasukuni cũng thường xuyên bị báo giới Trung Quốc chỉ trích.

Hiện chưa rõ danh tính người tạo ra đoạn video.

Mặc dù một số người Trung Quốc tỏ ra hào hứng về sức mạnh quốc gia thể hiện trong video, phần lớn các ý kiến tỏ ra kinh hãi và khinh thường vì những hình ảnh quá hiếu chiến.

Đây không phải lần đầu tiên, những sự việc như thế này diễn ra. Trước đó, một trò chơi trực tuyến mô phỏng một cuộc tấn công vào các hòn đảo tranh chấp, do Nhật Bản kiểm soát, vừa được tung ra ở Trung Quốc.

Theo BBC, trò chơi mang tên Sứ mệnh Vinh quang do công ty GIG và quân đội Trung Quốc hợp tác phát triển, được ra mắt vào đúng Ngày Quân đội. Trò chơi mô phỏng một cuộc tấn công đổ bộ của các lực lượng Trung Quốc vào quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông.

"Người chơi sẽ chiến đấu cùng các lực lượng vũ trang của Trung Quốc và sử dụng các vũ khí để yêu cầu người Nhật phải rút khỏi lãnh thổ mà họ đã đánh cắp của chúng ta", thông cáo báo chí do GIG, công ty phát triển game này cho hay.

Những hình ảnh đồ họa cho thấy Liêu Ninh, tàu sân bay duy nhất của Trung Quốc, đang hoạt động ở ngoài khơi của quần đảo.

Trước đó, những phiên bản của trò chơi này mô phỏng việc huấn luyện binh sĩ cho quân đội Trung Quốc từng rất được các game thủ ưa chuộng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại