VIDEO: Pháo phản lực của Iraq bị "xịt", rơi tại chỗ!

Ly Vy |

Một đoạn video xuất hiện trên mạng cho thấy pháo phản lực của Quân đội Iraq trong khi tác chiến đã gặp sự cố.

Theo đó, trong khi tiến hành phóng loạt, quả đạn đầu tiên đã hoạt động bình thường, đến quả đạn thứ 2 thì gặp sự cố không khởi động được động cơ phản lực và rơi xuống ngay vào xe rơ móoc ở phía trước.

Rất may quả đạn này đã không phát nổ nên những người đứng xung quanh đều không bị thương.


1 xe phóng BM-21U Grad của Quân đội Iraq bị tổ chức khủng bố IS chiếm giữ tại thành phố Ramadi vào năm 2015.

1 xe phóng BM-21U Grad của Quân đội Iraq bị tổ chức khủng bố IS chiếm giữ tại thành phố Ramadi vào năm 2015.

Pháo phản lực trong đoạn clip là phiên bản BM-21U Grad do Ukraine phát triển. Đây là phiên bản nâng cấp từ BM-21K (cũng do chính Ukraine phát triển), điểm đặc trưng dễ nhận ra nhất là dàn phóng được đặt trên khung gầm xe tải hạng nặng KrAZ-6322.

So với BM-21 Grad nguyên bản được phát triển từ thời Liên Xô, BM-21U Grad có 1 số điểm ưu việt hơn.

Nó cũng bao gồm 40 ống phóng cỡ 122mm có thể bắn được các loại đạn như HE-FRAG với khối lượng 66,4kg, tầm bắn 20km và các loại đạn khác phát triển cho BM-21 bao gồm cả đạn tăng tầm thế hệ mới có tầm bắn 40km.

Xe phóng cũng được tích hợp với hệ thống định vị toàn cầu (GPS) sử dụng cho cả việc định vị và xác định mục tiêu.

1 khẩu đội BM-21U Grad tiêu chuẩn bao gồm xe phóng, xe chỉ huy và xe tiếp đạn. Thời gian nạp đạn bằng kíp xe mất khoảng 7 phút.

Pháo phản lực Iraq bắn "xịt".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại