Vì sao mua trực thăng Mi-24, Iraq tìm đến Czech thay vì Nga?

Minh Đức |

(Soha.vn) - Iraq đang tìm cách tăng cường sức mạnh tấn công trên không bằng cách mua trực thăng tấn công Mi-24 từ Cộng hòa Czech.

Tờ VPK (Nga) đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Cộng hòa Czech Martin Stropnicky mới đây xác nhận rằng, Iraq đã bày tỏ sự quan tâm đến việc mua trực thăng tấn công Mi-24 từ lực lượng vũ trang Cộng hòa Czech cũng như các sản phẩm quốc phòng khác.

VPK cho biết mục đích của việc mua sắm khẩn cấp này là nhằm tăng cường sức mạnh hỏa lực để tiến hành các cuộc phản kích vào các khu vực bị lực lượng nổi dậy dẫn đầu bởi tổ chức tự xưng "Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông" (ISIS) chiếm đóng.

Liệu 7 chiếc trực thăng tấn công đã qua sử dụng từ CH Séc có cải thiện được khả năng tấn công cho quân đội Iraq hay không?( ảnh minh họa)

Liệu 7 chiếc trực thăng tấn công đã qua sử dụng từ Cộng hòa Czech có cải thiện được khả năng tấn công cho quân đội Iraq hay không? (Ảnh minh họa)

Theo tạp chí quốc phòng Jane's Defence Weekly, ngày 19/6, Thứ trưởng Quốc thứ nhất của Cộng hòa Czech Jiri Borovets thông báo với các phương tiện truyền thông rằng Bộ quốc phòng nước này không thể chuyển giao kịp thời các trực thăng và vũ khí cần thiết cho Iraq. Tuy nhiên, công ty LOM Praha tại Czech đã được giao nhiệm vụ tiến hành đàm phán với chính phủ Iraq về khả năng khôi hồi các trực thăng cũ đã qua sử dụng của Czech. Tại kho lưu trữ của LOM Praha đang có sẵn 7 chiếc trực thăng Mi-24 chưa nâng cấp, chúng đã được đưa ra khỏi biên chế quân đội Cộng hòa Czech vào năm 2012.

Một nguồn tin của Cộng hòa Czech cho rằng, các trực thăng sẵn có này có thể chuyển giao cho quân đội Iraq nhanh hơn so với các trực thăng mới từ Nga.

Trong tháng 10/2012, Iraq đã ký hợp đồng mua 28 trực thăng tấn công Mi-35M (biến thể nâng cấp của Mi-24) và Mi-28NE từ Nga. 4 chiếc Mi-35M đã được chuyển giao trong năm 2013, chiếc Mi-28NE đầu tiên được lên kế hoạch chuyển giao trong năm nay. Mi-35M được đánh giá là một trực thăng tấn công hiện đại được trang bị hỏa lực cực mạnh. Tuy vậy đến nay sự có mặt của Mi-35M chẳng giúp được gì nhiều cho sức mạnh tấn công của quân đội Iraq.

Bộ Quốc phòng Cộng hòa Czech từ chối tiết lộ giá trị lô hàng 7 chiếc trực thăng tấn công Mi-24 bán cho Iraq. Tuy nhiên, theo một bản đánh giá nội bộ của Czech năm 2012, mức giá đã giảm của mỗi chiếc trực thăng Mi-24 là khoảng 1,7 triệu USD. Trước đó, chính phủ Iraq cũng đã bày tỏ sự quan tâm đến việc mua 28 chiếc máy bay huấn luyện kiêm chiến đấu hạng nhẹ L-159A/B từ Czech nhưng hợp đồng vẫn chưa được ký kết.

Quân đội Iraq đang tỏ ra lép vế trước sức mạnh tấn công của lực lượng nổi dậy ISIS. Trong một diễn biến liên quan, ngày 21/6, ABC News cho biết, quân đội Iraq đã cạn kiệt tên lửa chống tăng AGM-114 Hellfire từ nhiều ngày trước. Mặc dù Mỹ đang gấp rút chuyển giao thêm tên lửa cho nước này nhưng Iraq chỉ có 2 máy bay Cessna sửa đổi để phóng tên lửa Hellfire trong cuộc chiến chống lại ISIS.

ISIS đã gây hư hỏng 28 xe tăng và bắn rơi 3 trực thăng, một tỷ lệ thiệt hại đáng kể đối với quân đội chính phủ Iraq. Tổn thất lớn của quân đội Iraq chủ yếu là do không có khả năng chi viện hỏa lực từ trên không và họ không có một lực lượng không quân thực sự.

Cận cảnh trực thăng Mi-24 "Hind"

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại