Vận tải cơ CN-295 Indonesia 'chưa thuyết phục' được Việt Nam?

Trường Sơn |

(Soha.vn) - Theo tiết lộ mới nhất của hãng sản xuất máy bay PT Dirgantara Indonesia, Việt Nam không nằm trong danh sách ký đơn đặt hàng mua máy bay CN-295, ít nhất là sau 3 năm nữa.

Hãng sản xuất máy bay PT Dirgantara Indonesia (DI) đã được một số quốc gia trong khu vực thừa nhận về năng lực sản xuất. Trong kế hoạch mới của hãng, PT DI dự định sẽ ký kết các hợp đồng cung cấp máy bay quân sự cho 3 quốc gia ASEAN, bao gồm Malaysia, Philippines và Thái Lan trong vòng 3 năm tới.

Máy bay vận tải CN-295
Máy bay vận tải CN-295

Theo Giám đốc Tiếp thị và Quản lý Chất lượng của PT DI, ông Sonny Ibrahim Saleh, trong 3 dự án hợp đồng sắp tới, khả năng cao thỏa thuận với Philippines sẽ kết thúc sau cùng, bởi hiện nay 2 bên vẫn đang trong quá trình đấu thầu.

"Việc sản xuất mỗi chiếc CN-235 hiện nay sẽ có giá khoảng 31 - 33 triệu USD. Trong khi cách đây 2 năm, giá của mỗi máy bay này lên tới 36 triệu USD", ông Sonny nói.

Thái Lan đang xem xét mua 2 máy bay CN-295 để trang bị cho lực lượng cảnh sát. Trong khi đó, Malaysia đã sẵn sàng đàm phán cùng PT DI để đặt mua cấu hình máy bay CN-235 với giá trị tăng thêm sau khi sửa đổi là từ 8 - 10 triệu USD mỗi chiếc. Malaysia dự định mua 3 máy bay như vậy.

Vừa qua, sau chuyến thăm Việt Nam của nhóm các quan chức và nhân viên hàng không Indonesia, dẫn đầu là Thứ trưởng Quốc phòng Sjafrie trên máy bay vận tải CN-295, các phương tiện truyền thông Jakarta đã loan báo thông tin rằng, Việt Nam bày tỏ sự quan tâm tới việc mua được các máy bay CN-295 do Indonesia chế tạo theo giấy phép hợp tác sản xuất của Airbus Military.

Tuy nhiên, như thông tin mới nhất mà nhà sản xuất máy bay PT DI của Indonesia thông báo, Việt Nam không nằm trong danh sách ký đơn đặt hàng mua máy bay CN-295 của Indonesia, ít nhất là sau 3 năm nữa.

Máy bay vận tải chiến thuật CN-295 do PT DI và Airbus Military hợp tác sản xuất. CN-295 được trang bị 2 động cơ tuốc bin cánh quạt cho phép đạt tốc độ tối đa gần 600km/h, tầm bay tới 4.600km và chở được 71 binh lính/hành khách hoặc hơn 9 tấn hàng hóa.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục xin vui lòng gửi về email: tientruonghuong@vccorp.vn. Trân trọng!

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại