Ukraine: "Tối hậu thư" là đòn chiến tranh tâm lý của Nga

Thiên Minh |

(Soha.vn)- Trước khi gửi tối hậu thư yêu cầu quân đội Ukraine tại Crimea đầu hàng trước 5h sáng 4/3, HĐ Biển Đen được cho là đã bao vây, ép 2 tàu chiến của Ukraine phải đầu hàng.

Hôm qua (3/3), một số nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết Hạm đội Biển Đen (Nga) đã gửi tối hậu thư yêu cầu quân đội Ukraine tại Crimea phải đầu hàng trước 5 giờ sáng ngày 4/3, nếu không sẽ phải đối diện với một cuộc tấn công.

"Nếu 5 giờ sáng ngày mai họ không đầu hàng, một cuộc tấn công sẽ diễn ra, nhằm vào tất cả các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine trên toàn khu vực Crimea", nguồn tin từ bộ quốc phòng Ukraine dẫn nội dung của tối hậu thư.

Hãng Interfax-Ukraine cho hay tối hậu thư là do Tư lệnh Hạm đội Biển Đen Aleksandr Vitko gửi tới.

Bộ Quốc phòng Nga sau đó đã phủ nhận thông tin này và khẳng định "đó là điều hoàn toàn vô lý". Người phát ngôn Hạm đội Biển Đen cho biết “Chúng tôi đang quen dần với những tin tức hàng ngày rêu rao rằng chúng tôi đang chuẩn bị các hoạt động quân sự chống lại các đồng nghiệp Ukraine. Chúng tôi sẽ không bị đẩy vào một cuộc đối đầu trực diện như thế”.

Trong khi đó, Bộ ngoại giao và quốc phòng Ukraine một mực cho rằng bức tối hậu thư là một phần của chiến tranh tâm lý mà Nga đang tiến hành chống lại Ukraine.

Cho đến nay, thời điểm được nhắc đến trong cái mà Ukraine gọi là "tối hậu thư" đã trôi qua, nhưng theo phó tư lệnh của một đơn vị quân sự Ukraine ở Crimea, không có cuộc tấn công nào nhằm vào căn cứ của họ. Người này cũng cho biết thêm rằng không có tối hậu thư nào từ phía Nga được gửi tới trực tiếp mà được gửi một cách gián tiếp qua điện thoại di động.

Bên cạnh đó, còn có thông tin, trước khi gửi tối hậu thư yêu cầu quân đội Ukraine đầu hàng trước 5 giờ sáng, Tư lệnh Hạm đội Biển Đen đã gửi tối hậu thư tới 2 chiến hạm của Hải quân Ukraine, yêu cầu đầu hàng trước 7 giờ tối ngày 3/3, nếu không sẽ tấn công.

Tàu hộ tống Ternopil tại cảng Sevastopol hôm 3/3

Tàu hộ tống Ternopil tại cảng Sevastopol hôm 3/3

CTV News dẫn lời đại diện phát ngôn của quân đội Ukraine cho biết tàu hộ tống Ternopil và tàu chỉ huy Slavutych đã bị 4 tàu chiến Nga bao vây và tuyên bố tối hậu thư: "Tất cả chú ý.... các bạn phải đầu hàng và giao nộp vũ khí".

Theo tờ Kyiv Post, ngay sau khi nhận được tối hậu thư, các binh sĩ Ukraine trên tàu Slavutych đã chuẩn bị đề phòng một cuộc tấn công. Tuy nhiên, hạn chót 7 giờ tối đã đến và không có một hành động nào từ phía Nga.

Tàu Slavutych tại cảng Sevastopol hôm 3/3. Ảnh: AP

Tàu Slavutych tại cảng Sevastopol hôm 3/3. Ảnh: AP

Vladimir Anikin, một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga sau đó đã phủ nhận thông tin Nga gửi tối hậu thư.

Mặc dù vậy, không khí căng thẳng tại khu vực này vẫn tăng cao, nhất là khi bức tối hậu thư tiếp theo được gửi tới.

Tình hình ở Crimea nhìn chung đang có nhiều diễn biến căng thẳng. Cựu Tổng thống bị phế truất của Ukraine Viktor Yanukovych đã gửi một bức thư tới Hội đồng an ninh Liên bang Nga, đề nghị sử dụng quân đội Nga để khôi phục lại trật tự ở Ukraine.

Đại sứ của Ukraine tại Liên hợp quốc Yuriy Sergeyev cho biết Nga đã triển khai khoảng 16.000 quân tới vùng lãnh thổ tự trị Crimea của nước này từ tuần trước.

“Từ hôm 24/2, gần 16.000 quân Nga đã được triển khai tại Crimea bằng các tàu chiến, trực thăng, máy bay vận tải đi từ lãnh thổ của Liên bang Nga” - Ông Sergeyev nói.

Ngoại trưởng Ukraine Andriy Deshchytsia còn cho biết các lực lượng quân đội Nga đã xuất hiện tại khu vực Rostov và Voronezh, chỉ cách biên giới Ukraine vài kilomet.

Crimea đang chờ đợi cuộc tấn công đầu tiên.

"Tình hình hiện tại ở Crimea vô cùng căng thẳng, với những tối hậu thư được chuyển tới các đơn vị tại phần lớn căn cứ quân sự Ukraine ở đây" - Oleg Chubuk, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Ukraine, nói với tờ Kyiv Post, tuy nhiên, ông khẳng định mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát của Ukraine.

Trong một diễn biến liên quan khác, tại căn cứ Không quân Belbek gần Sevastopol, các binh sĩ Nga được cho là đã thuyết phục các binh sĩ Ukraine "đào ngũ". Hãng tin Interfax dẫn nguồn tin đại diện của chính phủ mới ở Crimea cho biết căn cứ không quân 204 của Ukraine cùng với 49 máy bay chiến đấu đã chuyển sang phía Chính phủ nước Cộng hòa tự trị Crimea. Tuy nhiên, theo tờ Kyiv Post, các nhà lãnh đạo Ukraine phủ nhận thông tin các binh sĩ đầu hàng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại