Ukraine “hồi sinh” gần 500 xe tăng, xe bọc thép

Phủ nhận tin đồn ngành chế tạo xe tăng bị ngưng trệ, các quan chức tỉnh Kharkiv của Ukraine cho biết, chỉ trong mùa hè qua gần 500 xe bọc thép, xe tăng các loại đã được khôi phục.

Tại các nhà máy ở Kharkiv của Ukraine, các linh kiện đã được sản xuất, những thân xe đã được thu thập để sửa chữa, khôi phục và bảo dưỡng khi bị mất khả năng chiến đấu.

Các doanh nghiệp quốc phòng Ukraine cũng luôn sẵn sàng trang bị và cải tạo giáp cho xe để không chỉ hỗ trợ nhu cầu quốc phòng của quốc gia mà còn cho các đối tác khác.

Quang cảnh nhộn nhịp bên trong nhà máy chế tạo xe tăng, xe bọc thép ở Kharkiv. Ảnh: Objectiv

Ông Igor Balut, Thống đốc khu vực Kharkiv cho biết, “có từ 3 - 4 loại xe tăng được sửa chữa để đáp ứng nhu cầu cơ bản. Những loại xe này sau khi được sửa chữa sẽ đi vào hoạt động trong các bộ phận của quân đội Ukraine”.

Nhà máy Malyshev của Ukraine cũng được đổi mới cách thức quản lý. Trong tương lai gần, nhà máy sẽ gửi tới Donbass một loạt xe tăng mới.

Được biết khẳng định trên được giới chức Kharkiv đưa ra trong bối cảnh trước đó, theo các nguồn tin đồn đoán, ngành chế tạo xe tăng Ukraine có thể bị ngưng trệ do chấm dứt các đơn hàng với Nga và do khủng hoảng tại miền Đông nước này gây ra.

Xe tăng T-64BV

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại