Tư lệnh NATO: Nga làm F-22 mất khả năng tàng hình

Lương Sơn |

Các hệ thống tác chiến điện tử hiện đại của Nga có thể biến công nghệ tàng hình trên chiến đấu cơ F-22 của Mỹ trở nên vô dụng.

Trang mạng quốc phòng Pháp Reseau international ngày 23/10 dẫn lời tướng Philip Breedlove, tư lệnh quân đội NATO tại châu Âu, cho hay Nga đang thực sự thiết lập một khu vực bất khả xâm phạm tại Syria.

Theo đó, các phương tiện trinh sát điện tử của Mỹ và NATO hoàn toàn bất lực trước hệ thống tác chiến điện tử Nga được bố trí trong một khu vực rộng lớn bao trùm một phần ba lãnh thổ Syria, từ sây bay Latakia đến căn cứ quân sự Hmeimim.

"Chúng tôi không thể nhận diện được bất kỳ hệ thống vũ khí, khí tài nào của Nga bố trí trong khu vực này do hệ thống gây nhiễu vô cùng dày đặc, thực sự đó là khu vực không thể quan sát", ông Breedlove cho hay.

Ngoài khả năng gây nhiễu, khả năng trinh sát và nhận diện của các hệ thống tác chiến điện tử của Nga cũng được cải thiện đáng kể.

Mới đây Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã biên chế cho quân đội Nga những tổ hợp tác chiến điện tử tối tân đầu tiên có tên gọi Moscow-1. Moscow-1 sẽ là "át chủ bài" về khả năng phát hiện và nhận diện mục tiêu của không quân Nga.

Chiến đấu cơ F-22 của Mỹ
Chiến đấu cơ F-22 của Mỹ

"Với sự tiến bộ đáng kinh ngạc của về công nghệ radar của Nga trong những năm gần đây, các chuyên gia quân sự Mỹ và NATO nhận định rằng nguy cơ các chiến đấu cơ F-22 mất khả năng tàng hình và trở thành 'bia bay' đối với các hệ thống phòng không của Nga hoàn toàn có thể xảy ra", ông Breedlove nói.

Mới đây, chuyên gia phân tích quân sự Dave Majumdar trong một bài viết được đăng tải trên tờ National Interest, cũng nói về những hạn chế của F-22 trước hệ thống vũ khí hiện đại, tối tân của Nga.

Trong bài báo, ông Dave viết: “Cho tới nay, F-22 Raptor vẫn là loại chiến đấu cơ tốt nhất mà Mỹ từng phát triển, nhưng nó lại thiếu những loại vũ khí thời thượng, ví dụ như nó không được trang bị tên lửa không đối không tầm xa”.

Theo chuyên gia này, trong khi Không lực Mỹ đang cố gắng tích hợp tên lửa không đối không tầm xa tối tân AIM-120D hay phiên bản mới nhất của tên lửa không đối không radar dẫn đường trên khoang chiến đấu cơ F-22, thì Nga đã tiến xa được hơn nhiều bước.

Theo đó, loại tên lửa và radar được trang bị cho F-22 sẽ gặp trở ngại trước hệ thống nhiễu âm kỹ thuật số của Nga cũng như sẽ sớm bị đánh bại bởi các loại vũ khí mới của cường quốc ở Đông Âu.

Chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ 5 của Mỹ được chế tạo với mục đích ban đầu là áp đảo Không quân Liên Xô, được trang bị các phương tiện tấn công mặt đất, tác chiến điện tử và trinh sát vô tuyến.

Tuy nhiên  F-22 đang bộc lộ những hạn chế mà chưa thể khắc phục được trước hệ thống radar hiện đại và tối tân của Nga.

Dù bị lộ "tử huyệt" như vậy, nhưng Không lực Mỹ vẫn đặt rất nhiều kỳ vọng vào loại chiến đấu cơ F-22 của mình. F-22 được mệnh danh là chiến đấu cơ thế kỷ 21, “mãnh cầm” của Không lực Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại