Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vận tải Mỹ thăm Việt Nam

Chiều 20-9, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Hữu Đức, Thứ trưởng BQP đã tiếp đoàn Bộ tư lệnh Vận tải Hoa Kỳ, do Đại tướng William Fraser, Tư lệnh, làm trưởng đoàn.

 	Thượng tướng Lê Hữu Đức tiếp Đại tướng William Fraser.

Thượng tướng Lê Hữu Đức tiếp Đại tướng William Fraser.

Thượng tướng Lê Hữu Đức hoan nghênh chuyến thăm của đoàn, tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa quân đội hai nước. Thượng tướng Lê Hữu Đức nhấn mạnh Việt Nam và Hoa Kỳ vừa thiết lập quan hệ đối tác toàn diện, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hai nước trên các lĩnh vực, trong đó có quốc phòng.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao sự hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng trong thời gian qua như duy trì cơ chế đối thoại thường niên cấp Thứ trưởng; tham vấn giữa Cục Đối ngoại, lực lượng Hải quân, Không quân và Lục quân. Thượng tướng Lê Hữu Đức mong muốn trong thời gian tới, Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm với Việt Nam trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn, khắc phục thảm họa thiên tai, gìn giữ hòa bình, xử lý bom mìn còn sót lại sau chiến tranh.

Cảm ơn Thượng tướng Lê Hữu Đức dành thời gian đón tiếp, Đại tướng William Fraser thông báo cho Thứ trưởng kết quả cuộc làm việc trước đó với Tổng cục Hậu cần. Hai bên nhận thấy có nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực như hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa. Tổng cục Hậu cần QĐND Việt Nam và Bộ Tư lệnh Vận tải Hoa Kỳ hy vọng đội ngũ chuyên gia hai bên sớm gặp gỡ để thảo luận chương trình hợp tác cụ thể, qua đó góp phần xây dựng lòng tin giữa quân đội hai nước.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: quansu@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại