Tự hào lính thợ Z113

Nguyễn Minh |

Tại lễ kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh 2/9 năm nay, người dân cả nước cùng bạn bè quốc tế không chỉ được xem những khối diễu binh, diễu hành hoành tráng, đẹp mắt mà còn được thưởng thức những loạt pháo lễ âm vang, hào hùng trên Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Vượt khó hoàn thành nhiệm vụ

Từ nhiều năm nay, bên cạnh nhiệm vụ sản xuất quốc phòng và sản xuất kinh tế, Nhà máy Z113 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) được Bộ Quốc phòng “chọn mặt gửi vàng” giao nhiệm vụ nghiên cứu, chế tạo đạn pháo lễ phục vụ các hoạt động nghi lễ cấp nhà nước.

Năm 2010, dịp Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, 21 loạt pháo lễ 122mm được bộ đội pháo binh thực hiện thành công, mở màn cho màn diễu binh, diễu hành ấn tượng của các lực lượng vũ trang và các tổ chức quần chúng.

Nhưng ít ai biết, từ trước đó rất lâu, những người lính thợ ở Z113 đã ngày đêm “trực chiến” tại phân xưởng sản xuất để kịp bàn giao cho Lữ đoàn Pháo binh 45 (Binh chủng Pháo binh) hơn 760 viên đạn pháo lễ.

Nhớ lại những ngày đó, đại tá Hồ Xuân Minh, Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật Nhà máy Z113 cho biết:

“Chúng tôi gặp không ít khó khăn, như kế hoạch sản xuất được cấp trên giao nhiều lần, thời gian triển khai thực hiện gấp (từ 2-3 ngày), một số vật tư bán thành phẩm phải vận chuyển từ những địa điểm xa đơn vị hơn 300km hoặc phải mua ngoài thị trường.

Có lần đã bảo quản nghiệm thu xong sản phẩm, phải tháo dỡ toàn bộ niêm phong, kẹp chì để in bổ sung ký hiệu theo yêu cầu của trên”.

Hai năm sau, thêm một thử thách đến với những người lính thợ ở Z113, khi Bộ Quốc phòng giao cho nhà máy lần đầu tiên sản xuất những quả đạn pháo lễ loại 105mm giúp cho Campuchia, để phục vụ lễ tang của cựu Quốc vương Norodom Sihanouk.

Thời gian gấp rút cùng những quy định khắt khe nhằm bảo đảm hiệu quả, an toàn ở mức cao nhất khiến cả guồng máy trong đơn vị phải lên phương án gấp rút chế tạo trang bị dụng cụ, xây dựng tài liệu thiết kế, nghiên cứu, chế thử để tìm ra phương án sản xuất tối ưu nhất.

Sau 8 lần thay đổi các phương án với tổng số 19 phát bắn, nhà máy cùng các bộ phận chức năng của Bộ Quốc phòng và Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã tìm ra phương án tối ưu nhất và đưa vào sản xuất đúng quy trình công nghệ đề ra.

Những nỗ lực, thành quả của Z113 đã được cả Việt Nam và Campuchia ghi công.

Năm 2014, nhà máy tiếp tục nhận lệnh sản xuất hàng trăm viên đạn pháo lễ cùng chủng loại giúp Campuchia và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tự hào lính thợ

“Nhận nhiệm vụ sản xuất nghiệm thu, bàn giao đạn pháo lễ 105mm phục vụ lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9 năm nay, đơn vị xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và là niềm vinh dự rất lớn”, thượng tá Nguyễn Tuấn Khương, Chính ủy Nhà máy Z113 nói với chúng tôi.

Nhìn vào những con số trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ này mới thấy được khối lượng công việc không hề nhỏ mà những người lính thợ Z113 phải hoàn thành trong một thời gian ngắn, với độ chính xác và an toàn tuyệt đối.

Công tác an ninh cũng được nâng lên mức cao nhất, với nhiều khu vực sản xuất được đặt trong tình trạng “nội bất xuất, ngoại bất nhập”.

Từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 7/2015, hàng loạt phần việc được các bộ phận trong nhà máy lần lượt đảm trách thành công như tiếp nhận 250 ống phóng và 2.334 vỏ liều về đơn vị an toàn; tổ chức sản xuất 6.480 cụm liều mồi và sửa chữa 250 vỏ liều; sau nhiều đợt nghiệm thu, ngày 6/7, nhà máy hoàn thành tổng lắp, bao gói hoàn chỉnh gần 2.200 viên đạn pháo lễ 105mm.

Từ 31/7 đến 2/8, nhà máy đã hoàn thành bàn giao 2.131 viên đạn pháo lễ 105mm cùng 14 nghìn cụm liều mồi và 250 vỏ liều đạn cho Lữ đoàn Pháo binh 45 để phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2/9.

Trao đổi với chúng tôi, đại tá Hồ Xuân Minh cho biết, loại đạn pháo lễ sử dụng tại lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh năm nay có rất nhiều cải tiến như vỏ liều bằng đồng, ứng dụng công nghệ gia công ren lần đầu tiên được triển khai đạt chất lượng cao tại nhà máy với ưu điểm là có thể thay được cụm liều mồi và tận dụng vỏ liều sử dụng lại trong huấn luyện nhằm tiết kiệm chi phí, tiếng nổ đanh giòn.

Bên cạnh đó, đạn pháo lễ 105mm còn khắc phục nhiều nhược điểm của loại đạn 122mm được dùng trước đây như độ an toàn chưa cao (do dùng nút gỗ, nay thay bằng catton), khi bắn gây nhiều khói đen và không đẹp mắt, thuốc phóng không cháy hết, sau khi bắn phải dọn dẹp vất vả.

Thành lập ngày 2/7/1957, nhà máy Z113 có những đóng góp rất lớn cho ngành Quân giới qua các thời kỳ bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

Nhà máy vinh dự được Đảng, Nhà nước hai lần trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Qua 58 năm xây dựng và trưởng thành, nhà máy có 2.811 lượt Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 1.033 lượt Tổ Lao động XHCN (nay là Tập thể Lao động xuất sắc).

Năm 2015, nhà máy phấn đấu đạt giá trị sản xuất 830 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 31 tỷ đồng. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại