Trung Quốc thừa nhận tàu sân bay Ấn Độ đứng đầu Châu Á

Báo chí Trung Quốc đã đưa tin vào ngày 15/11 tới đây Ấn Độ sẽ chính thức nhận tàu sân bay Vikramaditya từ phía Nga...

Theo đó, giai đoạn chuyển giao để phía Ấn Độ xem xét toàn bộ tình hình cho phù hợp là từ ngày 15 đến 30/11 và sau thời điểm này tàu sân bay Vikramaditya sẽ chính thức là chiếc tàu của hải quân Ấn Độ.
Theo đó, giai đoạn chuyển giao để phía Ấn Độ xem xét toàn bộ tình hình cho phù hợp là từ ngày 15 đến 30/11 và sau thời điểm này tàu sân bay Vikramaditya sẽ chính thức là chiếc tàu của hải quân Ấn Độ.
Về phía Nga, Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin đã khẳng định, “những vấn đề gặp phải trong các đợt thử nghiệm trên biển hồi năm ngoái đã được giải quyết triệt để trong đầu năm nay và con tàu đã sẵn sàng để một tháng nữa có thể được bàn giao cho phía Ấn Độ“.
Về phía Nga, Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin đã khẳng định, “những vấn đề gặp phải trong các đợt thử nghiệm trên biển hồi năm ngoái đã được giải quyết triệt để trong đầu năm nay và con tàu đã sẵn sàng để một tháng nữa có thể được bàn giao cho phía Ấn Độ“.
Về phần mình báo chí Ấn Độ cũng xác nhận thời điểm họ sẽ có chiếc tàu sân bay hiện đại Vikramaditya là trong tháng 11 năm nay và nước này đang có sự chuẩn bị tích cực nhất cho sự kiện quan trọng này. Đây thậm chí còn được đánh giá là sự kiện quan trọng hơn cả việc nước này hạ thủy tàu sân bay tự chế Vikrant.
Về phần mình báo chí Ấn Độ cũng xác nhận thời điểm họ sẽ có chiếc tàu sân bay hiện đại Vikramaditya là trong tháng 11 năm nay và nước này đang có sự chuẩn bị tích cực nhất cho sự kiện quan trọng này. Đây thậm chí còn được đánh giá là sự kiện quan trọng hơn cả việc nước này hạ thủy tàu sân bay tự chế Vikrant.
Tàu Vikramaditya (tên cũ của Nga là Đô đốc Gorshkov) được tân trang tại Nhà máy đóng tàu Sevmash ở miền bắc Nga, theo kế hoạch sẽ được bàn giao cho phía Ấn Độ vào mùa thu 2013. Hiện nhiệm vụ điều khiển con tàu này được giao cho thủy thủ đoàn kết hợp giữa Nga với Ấn Độ nhằm giúp các thủy thủ Ấn Độ thành thạo trong việc vận hành tàu.
Tàu Vikramaditya (tên cũ của Nga là Đô đốc Gorshkov) được tân trang tại Nhà máy đóng tàu Sevmash ở miền bắc Nga, theo kế hoạch sẽ được bàn giao cho phía Ấn Độ vào mùa thu 2013. Hiện nhiệm vụ điều khiển con tàu này được giao cho thủy thủ đoàn kết hợp giữa Nga với Ấn Độ nhằm giúp các thủy thủ Ấn Độ thành thạo trong việc vận hành tàu.
Hình ảnh máy bay chiến đấu được thử nghiệm lần cuối trên tàu sân bay Vikramaditya trước khi chính thức được bàn giao cho Ấn Độ.
Hình ảnh máy bay chiến đấu được thử nghiệm lần cuối trên tàu sân bay Vikramaditya trước khi chính thức được bàn giao cho Ấn Độ.
Hiện Hải quân Ấn Độ cũng đã được trang bị phi đội chiến đấu cơ MiG-29 phiên bản hoạt động trên tàu sân bay đầu tiên của nước này, được đặt tên là “Black Panthers“ (Báo đen).
Hiện Hải quân Ấn Độ cũng đã được trang bị phi đội chiến đấu cơ MiG-29 phiên bản hoạt động trên tàu sân bay đầu tiên của nước này, được đặt tên là “Black Panthers“ (Báo đen).
Tờ CNJ của Trung Quốc nhận định với sức mạnh tàu sân bay hiện tại của Ấn Độ thì nước này đang được xem là cường quốc số 1 tại Châu Á sở hữu sức mạnh biển hùng hậu vượt mặt nhiều quốc gia có tiềm lực khác ở khu vực này.
Tờ CNJ của Trung Quốc nhận định với sức mạnh tàu sân bay hiện tại của Ấn Độ thì nước này đang được xem là cường quốc số 1 tại Châu Á sở hữu sức mạnh biển hùng hậu vượt mặt nhiều quốc gia có tiềm lực khác ở khu vực này.
Tờ chinamil phân tích thêm, điều này đã cho thấy khoảng cách sức mạnh quân sự giữa Ấn Độ và Trung Quốc đang thu hẹp nhanh chóng. Ấn Độ vượt qua Trung Quốc về quân sự sẽ không phải là việc ngày một ngày hai. Nhưng, sau 10 năm Trung Quốc e rằng sớm muộn sẽ đối mặt với thách thức này, đến khi đó Ấn Độ trở thành mối đe dọa quân sự thực sự của Trung Quốc, có lẽ điều này sẽ không phải là chuyện viển vông.
Tờ chinamil phân tích thêm, điều này đã cho thấy khoảng cách sức mạnh quân sự giữa Ấn Độ và Trung Quốc đang thu hẹp nhanh chóng. Ấn Độ vượt qua Trung Quốc về quân sự sẽ không phải là việc ngày một ngày hai. Nhưng, sau 10 năm Trung Quốc e rằng sớm muộn sẽ đối mặt với thách thức này, đến khi đó Ấn Độ trở thành mối đe dọa quân sự thực sự của Trung Quốc, có lẽ điều này sẽ không phải là chuyện viển vông.
Có một điểm liên quan tới sự phát triển của Ấn Độ được báo chí Trung Quốc khẳng định rằng Ấn Độ đang dựa cả vào Nga lẫn Mỹ để nâng tầm sức mạnh theo đó, Ấn Độ cần Nga hỗ trợ về phương diện khoa học kỹ thuật quân sự, còn cần Mỹ hỗ trợ về mặt xây dựng chiến lược trở thành kẻ thống trị số 1 tại Châu Á. Tờ CNJ của Trung Quốc phân tích, Mỹ và Ấn Độ đã tăng cường hợp tác chính trị trong thời gian qua và rõ ràng Washington đã thể hiện rõ quan điểm ủng hộ Ấn Độ phát huy vai trò lớn hơn ở Châu Á.
Có một điểm liên quan tới sự phát triển của Ấn Độ được báo chí Trung Quốc khẳng định rằng Ấn Độ đang dựa cả vào Nga lẫn Mỹ để nâng tầm sức mạnh theo đó, Ấn Độ cần Nga hỗ trợ về phương diện khoa học kỹ thuật quân sự, còn cần Mỹ hỗ trợ về mặt xây dựng chiến lược trở thành kẻ thống trị số 1 tại Châu Á. Tờ CNJ của Trung Quốc phân tích, Mỹ và Ấn Độ đã tăng cường hợp tác chính trị trong thời gian qua và rõ ràng Washington đã thể hiện rõ quan điểm ủng hộ Ấn Độ phát huy vai trò lớn hơn ở Châu Á.
Báo chí Trung Quốc cho biết, tàu sân bay Vikramaditya nặng 45.550 tấn sẽ được bàn giao cho Ấn Độ trong tháng 11 tới và nó sẽ ngay lập tức được triển khai tại căn cứ hải quân chiến lược Karwar ở bang Karnataka để bước đầu chuẩn bị phục vụ cho chiến lược thống trị Châu Á của nước này.
Báo chí Trung Quốc cho biết, tàu sân bay Vikramaditya nặng 45.550 tấn sẽ được bàn giao cho Ấn Độ trong tháng 11 tới và nó sẽ ngay lập tức được triển khai tại căn cứ hải quân chiến lược Karwar ở bang Karnataka để bước đầu chuẩn bị phục vụ cho chiến lược thống trị Châu Á của nước này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại