Trung Quốc thành lập 10 lữ đoàn hàng không lục quân cơ động chiến lược

Thanh Phong |

(Soha.vn) -

Thời báo Hoàn Cầu ngày 9/1 dẫn nguồn tin tạp chí quân sự Kanwa xuất bản tại Canada cho rằng hiện nay Trung Quốc đã thành lập mới hoặc nâng cấp từ trung đoàn lên 10 lữ đoàn hàng không lục quân phục vụ hoạt động cơ động chiến lược binh hỏa lực tác chiến đường dài giữa các địa bàn trong và ngoài lãnh thổ.

Trực thăng vận tải quân sự Mig-171

Trực thăng vận tải quân sự Mi-171

Tạp chí Kanwa số tháng 1/2013 dẫn lời A.Mikheev, Phó tổng giám đốc công ty Xuất nhập khẩu vũ khí trang bị khí tài quân sự Nga cho biết, Trung Quốc đã ký hợp đồng mua của Nga 52 chiếc trực thưang vận tải Mi-171, 6 chiếc đầu tiên sẽ được bàn giao trong năm 2013. 

Tuy nhiên gói hợp đồng này không bao gồm phần chuyển giao kỹ thuật - công nghệ và sản xuất/lắp ráp tại Trung Quốc.

Bài báo cho hay, 52 chiếc trực thăng vũ trang này sẽ được biên chế cho 2 đại đội hàng không lục quân. 

Theo Kanwa, hiện tại Trung Quốc đã có 10 lữ đoàn hàng không lục quân cơ động chiến lược, trong đó một số được nâng cấp quy mô từ trung đoàn lên lữ đoàn, một số được thành lập mới.

Cơ động binh hỏa lực tác chiến đường dài trong và ngoài lãnh thổ là một bước thay đổi lớn trong chiến lược quân sự của Bắc Kinh trong tương lai
Cơ động binh hỏa lực tác chiến đường dài trong và ngoài lãnh thổ là một bước thay đổi lớn trong chiến lược quân sự của Bắc Kinh trong tương lai

Hàng không lục quân được xem như một binh chủng mới trong biên chế của quân đội Trung Quốc mặc dù nó đã xuất hiện từ trong Thế chiến thứ 2. 

Nhiệm vụ chủ yếu của lực lượng này ngày nay không còn chỉ dừng lại ở đổ bộ, chi viện hỏa lực mặt đất, tấn công các mục tiêu chiều sâu phòng ngự của đối phương và đối phó với hỏa lực tăng - thiết giáp.

Trung Quốc đang xây dựng một binh chủng lục quân hàng không để cơ động chiến lược binh hỏa lực tác chiến tại các địa bàn xa xôi trong và ngoài lãnh thổ. 

Ngoài 52 chiếc trực thăng vận chuyển Mig-171, Bắc Kinh đang dốc sức nghiên cứu, chế tạo và cho bay thử nghiệm máy bay vận tải quân sự hạng nặng Y-20 mà nhiều chuyên gia quân sự cho rằng là phiên bản "nhái" của chiếc C-17 quân đội Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại