Trung Quốc sẽ tiếp tục 'ăn cắp' công nghệ tàu ngầm Lada của Nga

Trường Sơn |

(Soha.vn) - Việc mua được những tàu ngầm mới, siêu tàng hình từ Nga sẽ cho phép Trung Quốc phát triển được công nghệ quân sự mới dựa vào việc đảo ngược kỹ thuật giống như các thỏa thuận mua máy bay chiến đấu Su-27 trước đây, Strategy Page, một tờ báo tin tức quân sự có trụ sở ở Washington (Mỹ) nhận định.

Tàu ngầm thông thường lớp Lada được thiết kế như một con tàu trinh sát cỡ nhỏ, nhưng được trang bị các hệ thống vũ khí tối tân cho nhiệm vụ phòng thủ bờ biển và tấn công các tàu ngầm, tàu chiến mặt nước và các mục tiêu trên đất liền của đối phương. Lada được vận hành bởi đoàn thủy thủ từ 34 -38 người, với lượng giãn nước khoảng 1.760 tấn và đạt tốc độ di chuyển cực đại dưới nước 39 km/giờ.

Tàu ngầm Lada được thiết kế có thể ở dưới nước trong 45 ngày liên tục, tầm hoạt động lên đến 10.000 km. Nó sử dụng lớp gạch chống phản xạ sóng âm mới ở bên ngoài vỏ tàu kết hợp với hệ thống động cơ đẩy cực êm.


	Tàu ngầm Lada

Tàu ngầm Lada

Theo các báo cáo, mức độ tiếng ồn do tàu ngầm Lada phát ra thấp hơn gấp 8 lần so với người tiền nhiệm của nó là tàu ngầm Kilo, vốn đã được phương Tây phong tặng cho biệt danh "hố đen dưới đại dương". Tàu ngầm Lada đã từng được thiết kế lại nhiều lần sau khi gặp phải một số lỗi quan trọng trọng khi thử nghiệm trong năm 2011.

Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông Trung Quốc thì Moscow và Bắc Kinh đã đạt được một thỏa thuận về việc cung cấp 24 chiến đấu cơ tiên tiến Su-35 và 4 tàu ngầm Lada (biến thể xuất khẩu gọi là Amur) trong suốt chuyến thăm Nga của Tổng bí thư Tập Cận Bình hồi tháng trước.

Các tin tức về thỏa thuận mới này nhanh chóng biến mất sau đó và không có thêm các báo cáo nào xung quanh thỏa thuận. Một số tin đòn cho rằng Trung Quốc sẽ chỉ nhận được một phiên bản tàu ngầm Lada xuất khẩu với những công nghệ không phải là mới nhất của Nga, thay vì sử dụng công nghệ phương Tây thông qua việc mua từ công ty Fincantieri của Italia.

Hải quân Trung Quốc cũng đã thiết kế và tự xây dựng được 13 tàu ngầm thông thường lớp Song (Type 039) trong 3 thiết kế, nhấn mạnh tới khả năng giảm mức độ tiếng ồn và hoàn toàn được chế tạo ở Trung Quốc.

Type 093 cũng là loại tàu ngầm thông thường mới nhất của Trung Quốc trong chuỗi dài thành công từ việc đảo ngược kỹ thuật từ công nghệ tàu ngầm Kilo của Nga. Do vậy, bằng cách mua thêm công nghệ tàu ngầm mới nhất, Trung Quốc không chỉ có một vũ khí mới để đương đầu với những mối đe dọa tiềm năng mà còn có được công nghệ cho kế hoạch phát triển tàu ngầm nội địa của họ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại