Trung Quốc nóng mặt khi Mỹ chuyển P-3C Orion cho Đài Loan

Đài Loan đang chuẩn bị đón chiếc máy bay săn ngầm P-3C Orion đầu tiên trong số 12 chiếc mua từ Mỹ.

Sự kiện này đang khiến Trung Quốc nóng mặt khi Ngoại trưởng Vương Nghị đã chỉ trích Mỹ đã làm sứt mẻ mối thâm giao đôi bên.

Trung Quốc nóng mặt khi Mỹ chuyển P-3C Orion cho Đài Loan
“Sát thủ săn ngầm” P-3C Orion của Mỹ. Ảnh: World Military

Focus Taiwan ngày 22/9 dẫn lời một quan chức cao cấp của cơ quan quân sự Đài Loan cho hay chiếc máy bay săn ngầm P-3C Orion đầu tiên trong hợp đồng 12 chiếc đã ký kết với Mỹ sẽ về đảo này trong ngày hôm nay hoặc ngày mai (23 hoặc 24/9). Trong khi đó, hãng thông tấn CNA tiết lộ chiếc đầu tiên này sẽ do một phi công người Mỹ điều khiển bay từ Mỹ sang Đài Loan, trên máy bay cũng sẽ có những nhân viên Đài Loan đồng hành. Vấn đề duy nhất hiện nay có thể khiến thời điểm bàn giao bị chậm lại là do siêu bão Usagi đang tràn về phía bắc Biển Đông, vị quan chức trên khẳng định.

Trước đó, nguồn tin trên CNA từng cho biết 4 chiếc P-3C Orion đầu tiên sẽ về Đài Loan trong năm nay. Số còn lại sẽ được bàn giao cho tới trước năm 2015. Toàn bộ số máy bay săn ngầm này sẽ được chính quyền Đài Bắc sử dụng trong việc nâng cao sức mạnh, trong bối cảnh các nước trong khu vực đang tham gia vào một cuộc chạy đua tàu ngầm quyết liệt.

Trong khi tại Viện Brookings (Washington) ngày 20/9, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị một mặt khẳng định nước này sẽ “không thách thức” Mỹ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương nhưng vẫn trách Washington đã ký kết các hợp đồng khí tài với Đài Loan.

Trung Quốc nóng mặt khi Mỹ chuyển P-3C Orion cho Đài Loan
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị phát biểu tại Viện Brookings hôm 20/9. Ảnh: Tân Hoa xã

Song song với đó, theo nguồn tin trên RIA Novosti, Trung Quốc vừa hoàn tất việc phát triển tàu ngầm hạt nhân thế hệ thứ 4. Lực lượng này sẽ mang tổng cộng 12 tên lửa đạn đạo chiến lược. Nhưng khi trả lời tờ Văn Hối (Hong Kong), chuyên gia quân sự Lương Quốc Lượng khẳng định phải mất ít nhất từ 4-6 năm, Bắc Kinh mới có thể hạ thủy thế hệ thứ 4 này. Điều đó hoàn toàn logic với kế hoạch mua bằng được các tàu ngầm lớp Lada từ Nga. Mới đây, Cục Thiết kế Rubin (Nga) cho hay: Trung Quốc sẽ biến đổi một số hệ thống của 4 tàu ngầm lớp Lada mua từ nước này nhằm gây áp đảo về lực lượng hải quân tại Biển Đông và Hoa Đông.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại