Trung Quốc mua Su-35 của Nga để tìm cách "nhái" động cơ 171S

phandoanphuc1983@gmail.com |

TQ có thể "nhái" hầu hết các bộ phận một chiếc chiến đấu cơ của Nga nhưng nó không thể nào "nhái" lại được động cơ

Giới truyền thông Trung Quốc ngày 4/12 dẫn nguồn tin tạp chí Quốc phòng Jane của Anh cho hay, việc Bắc Kinh tìm mọi cách để sở hữu những chiếc Su-35 hiện đại của Nga không loại trừ khả năng nhằm tìm cách "nhái" động cơ 117S tiên tiến được trang bị cho loại chiến đấu cơ thế hệ 5 này.
Trung Quốc mua Su-35 của Nga để tìm cách "nhái" động cơ 171S 1
Trung Quốc tìm mọi cách mua Su-35 về "mổ lấy động cơ" và tìm cách "nhái" lại?
Động cơ máy bay không chỉ ảnh hưởng tới việc phát triển dòng máy bay chiến đấu J-11 và J-15 hiện có mà còn có vai trò quan trong trong chiến lược của Trung Quốc phát triển các loại máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5.
Trước đó, báo giới Trung Quốc và Nga đều đưa tin rầm rộ việc Moscow đã đồng ý bán cho Bắc Kinh 24 chiếc Su-35BM trong chuyến công du Trung Quốc của tân Bộ trưởng Quốc phòng Nga cuối tháng 11 vừa qua.
Cũng theo báo chí hai nước, hợp đồng gói mua sắm 24 chiếc Su-35BM sẽ được ký trong 1, 2 năm tới với tổng giá trị trên 1,5 tỉ USD. Nga có kế hoạch sẽ giao hàng cho phía Trung Quốc trong khoản thời gian sau năm 2015.
24 chiếc Su-35BM mà Nga sắp bán choTrung Quốc được phát triển dựa trên công nghệ chế tạo Su-35, là dòng chiến đấu cơ thế hệ 5 có năng lực tác chiến hiệu quả với F-22 của Mỹ.
Trung Quốc mua Su-35 của Nga để tìm cách "nhái" động cơ 171S 2
Mô hình động cơ 117S tiên tiến nhất của Nga được trang bị cho Su-35, cái Bắc Kinh đang thèm khát
Cho đến tận bây giờ, giới phân tích quân sự Nga vẫn chưa hiểu tại sao Moscow đồng ý bán Su-35BM cho Bắc Kinh. Vasily Wash, chuyên gia phân tích các vấn đề quốc phòng Trung Quốc thuộc Trung tâm phân tích chiến thuật - chiến lược Nga đã đưa ra nhận định:
"Nga - Trung có đàm phán thế nào đi nữa thì vẫn cho ra cùng một kết quả: Trung Quốc tìm mọi cách mua một số lượng nhỏ vũ khí của Nga để về tháo dỡ, mày mò và tìm cách "nhái" lại." Chính vì thế Moscow luôn đề phòng và không bao giờ bán vũ khí cho Bắc Kinh với số lượng nhỏ.
Vị chuyên gia này khi tham dự triển lãm hàng không Chu Hải - Trung Quốc vừa qua cũng đã phát biểu, mặc dù Trung Quốc đã có những thành công đáng kể bước đầu trong việc thiết kế thân máy bay và công nghệ sản xuát hàng không, nhưng công nghiệp quốc phòng nước này vẫn phải lệ thuộc vào các loại động cơ của Nga và Ukraina.
Trung Quốc mua Su-35 của Nga để tìm cách "nhái" động cơ 171S 3
J-15 trên TSB Liêu Ninh. Theo giới phân tích, Trung Quốc có thể "nhái" bất cứ chi tiết nào trong các máy bay của Nga hiện nay, trừ động cơ
Vasily Kashin, chủ bút tạp chí "Xuất khẩu vũ khí" Nga cho rằng, mặc dù Trung Quốc có thể "nhái" hầu hết các bộ phận một chiếc chiến đấu cơ của Nga nhưng nó không thể nào "nhái" lại được động cơ tiên tiến của Nga hoặc Ukraina.
Anatoly Isse, Tổng giám đốc Công ty xuất khẩu trang thiết bị quốc phòng Nga cho biết, trong mấy năm qua Trung Quốc chiếm khoảng 10% số vũ khí mà Nga xuất bán cho các nước.
Ngoài ra, Trung Quốc còn đang tranh thủ chào hàng và bán các sản phẩm "made in China" nhưng "nhái" vũ khí Nga, đe dọa thu hẹp thị trường vũ khí của Moscov.
 

 
 
 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại