Trung Quốc lộ diện mạo "sát thủ diệt tàu sân bay"

Các trang mạng Trung Quốc đang lan truyền một hình ảnh được cho là của tên lửa hành trình tầm xa “bí hiểm” mang tên CJ-10.

Tên lửa hành trình CJ-10 lần đầu công khai trong cuộc duyệt binh mừng Quốc khánh Trung Quốc năm 2009. Loại tên lửa đã thu hút nhiều sự chú ý của giới chuyên gia quốc tế. Nhưng kể từ đó tới nay, CJ-10 đã “mất tích” hoàn toàn.

Không chỉ thế, CJ-10 xuất hiện năm 2009 không được tiết lộ diện mạo thực sự. Vì khi đó, loại tên lửa này được “bọc” trong ống phóng đặt trên xe tự hành bánh lốp.

Tuy nhiên, trang mạng Trung Quốc gần đây đã công khai một số bức ảnh được cho là của cuộc thử tên lửa hành trình  CJ-10. Quả tên lửa được bắn đi từ xe mang phóng tự hành có hình dạng khá giống với loại xe xuất hiện năm 2009.

Bức ảnh được cho là cuộc thử của tên lửa hành trình chống tàu/đối đất CJ-10.

Theo truyền thông Đài Loan, CJ-10 được phát triển nhằm đối phó với nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ. Ngoài ra, nó còn có khả năng tiêu diệt mục tiêu trên bộ.

CJ-10 có khả năng mang trên máy bay ném bom chiến lược H-6K, tàu ngầm hạt nhân Type 95 và khu trục tối tân Type 052D.

Thời báo Hoàn cầu cho rằng, tầm bắn của CJ-10 khoảng 1.500-2.000km, xa hơn so với tên lửa Tomahawk nổi tiếng của Mỹ. Đặc biệt, tên lửa có khả năng đạt tốc độ vượt âm thanh, Mach 2,5. Một quả đạn tên lửa CJ-10 có khả năng đánh chìm chiến hạm cỡ 7.000-10.000 tấn.

CJ-10 dựa vào dựa vào các cảm biến tiên tiến để tìm, nhận dạng, xác định vị trí của mục tiêu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại