Trung Quốc khoe vũ khí vượt mặt "thần biển" Nhật Bản

Thủy phi cơ Giao Long 600 đang được truyền thông Trung Quốc tung hô như một kỳ quan công nghệ của nước này.

Theo báo Liên hợp Buổi sáng ngày 12/10, thủy phi cơ loại hình mới có tên Giao Long 600 do Trung Quốc chế tạo, có khả năng mang vũ khí tấn công tàu ngầm hiện đang được lắp ráp tại thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông. Dự kiến chuyến bay thử nghiệm đầu tiên sẽ diễn ra vào cuối năm tới.

Theo Đài tiếng nói Trung Quốc, một khi bay thử nghiệm thành công, Giao Long 600 sẽ trở thành máy bay lớn nhất thế giới có thể đỗ được cả trên bộ và trên biển.

Báo cáo trên cho biết Giao Long 600 có thể hạ cánh dễ dàng trên đất liền và trên biển, đồng thời có thể bay ở độ cao rất thấp so với mặt nước biển.

Thủy phi cơ Giao Long 600

Lộ ảnh Trung Quốc thử nghiệm công cụ săn ngầm nguy hiểm Lộ ảnh Trung Quốc thử nghiệm công cụ săn ngầm nguy hiểm

Một bức ảnh được các mạng quân sự TQ tiết lộ cho thấy Hải quân nước này đã tiến hành bay thử nghiệm chiếc máy bay chống ngầm Y-8FQ (GX-6) thứ hai - Trang Navy Recognition đưa tin.

Hiện nay, Trung Quốc đã hoàn thành các công việc thiết kế loại máy bay này, tất cả các bộ phận đã được chuyển đến Chu Hải để lắp ráp cuối cùng, mô hình máy bay này sẽ được công bố tại cuộc triển lãm hàng không ở Chu Hải vào tháng tới.

Giao Long 600 có tầm quan trọng đối với Trung Quốc bởi nó là chiếc thủy phi cơ đầu tiên do nước này chế tạo, đồng thời sẽ là chiếc thủy phi lớn nhất thế giới hiện nay.

Giao Long 600 có thể sử dụng được vào nhiều mục đích khác nhau. Nó có thể tuần tra trên mặt biển trong thời gian dài, cũng có thể mang vũ khí để tấn công tàu ngầm. Khi cần thiết, Giao Long 600 có thể hạ cánh trực tiếp trên mặt nước và thực hiện các hoạt động cứu hộ.

Dự án nghiên cứu chế tạo Giao Long 600 được Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc chính thức khởi động vào tháng 9/2009.

Phía Trung Quốc cho biết Giao Long 600 ngoài việc đáp ứng các yêu cầu chữa cháy rừng và cứu hộ trên biển, còn thực hiện được nhiệm vụ tuần tra bảo vệ các lợi ích trên biển cũng như vận chuyển hàng hóa tầm xa./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại