Trung Quốc hăng hái làm 'thầy dùi’ trên biển Đông

Cơ quan ngôn luận của ĐCS Trung Quốc xúi Đài Loan "bắn thẳng vào tàu hoặc máy bay của Việt Nam" trong khi đó nước này cũng khuyến khích Đài Loan cứng rắn với Philippines.

Tờ Nhân Dân nhật báo bản điện tử, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 15/5 đăng bài phân tích với tít bài hết sức trịch thượng, ngông cuồng: "Hai bờ (Trung Quốc và Đài Loan) phải chia nhau 'trị' Philippines và Việt Nam mới có hiệu quả", xoay quanh việc cổ súy Đài Loan cùng Trung Quốc leo thang trên Biển Đông.

Bài phân tích trên tờ Nhân Dân nhật báo cho rằng, trong vấn đề tranh chấp Biển Đông thì Mỹ không đếm xỉa đến Đài Loan, nên nếu Đài Bắc muốn "được tôn trọng" thì ngoài dựa vào chính mình còn phải dựa vào Trung Quốc thông qua những hoạt động phối hợp ngầm.

Tàu chiến Đài Loan - hình minh họa

Tờ báo này phân tích, trong vấn đề Biển Đông Mỹ cho rằng vai trò của Đài Loan thua xa Philippines và Việt Nam do Đài Loan "tự có chủ trương riêng", đồng thời quan hệ giữa 2 bờ eo biển được cải thiện khiến Washington không thể khinh suất ủng hộ Đài Loan, ngược lại còn rất cảnh giác với Đài Loan trong vấn đề Biển Đông.

Nhân Dân nhật báo cố tình khoét sâu vào vụ Philippines nổ súng vào tàu cá Đài Loan khiến 1 ngư dân thiệt mạng, ra sức chứng minh cho giới chức Đài Bắc thấy rằng Mỹ không bênh Đài Loan mà lại bênh Philippines, do đó trong vấn đề Biển Đông chỉ có ngầm phối hợp với Trung Quốc mới "được tôn trọng".

Bài báo này cho rằng, hiện nay Đài Loan nên tập trung vào Biển Đông sau khi đã ký hiệp định nghề cá với Nhật Bản ở Hoa Đông, lợi dụng "thời cơ Philippines và Việt Nam khiêu khích trên Biển Đông (?!)" để thể hiện thái độ cứng rắn, chỉ có như vậy mới "giữ được thể diện" mà không cần phải phái tàu chạy hết chỗ nọ đến chỗ kia để "bảo vệ ngư dân".

Nhân Dân nhật báo đã chụp mũ một cách trắng trợn cho Philippines và Việt Nam "khiêu khích" trên Biển Đông trong khi chính Trung Quốc và Đài Loan mới là những kẻ leo thang, khuấy động căng thẳng trên Biển Đông, một kiểu hành xử vừa ăn cướp vừa la làng của giới cầm quyền Trung Quốc hiện nay trong vùng biển tranh chấp.

Đài Loan đang chiếm đóng trái phép đảo Ba Bình, đảo lớn nhất trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Tờ Nhân Dân nhật báo Trung Quốc xúi Đài Loan nên "cứng rắn với Việt Nam" ở Trường Sa bằng cách "không cần cảnh cáo, bắn thẳng vào tàu hoặc máy bay của Việt Nam" nếu đi vào vùng biển phụ cận đảo Ba Bình - một kiểu hành xử côn đồ, xã hội đen, bất chấp mọi nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế.

Theo tờ báo này, trong trường hợp Việt Nam phản kích lại khi bị Đài Loan tấn công ở đảo Ba Bình, Trung Quốc sẽ lập tức nhảy vào, Nhân Dân nhật báo cho rằng có Trung Quốc hậu thuẫn đằng sau, Việt Nam "sẽ không dám làm gì Đài Loan" ở Trường Sa?!

Quan điểm của bài phân tích này trên tờ Nhân Dân nhật báo Trung Quốc mang màu sắc hiếu chiến, kích động xung đột ở Biển Đông hòng mượn tay Đài Loan gài bẫy Việt Nam để Bắc Kinh có cớ leo thang đánh chiếm các đảo, bãi đá, rặng san hô trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam nhằm thực hiện mưu đồ bá chủ khu vực, độc chiếm Biển Đông thành ao nhà cần phải bị vạch mặt, lên án trước công luận quốc tế.

Trong khi trước đó, Đài Loan cảnh báo Trung Quốc 'chọc gậy bánh xe'. Việc Trung Quốc khích động Đài Bắc “xử rắn” với Manila liên quan đến vụ bắn chết ngư dân có thể đặt ra nhiều thách thức mới đối với lãnh đạo vùng lãnh thổ Đài Loan.

Tàu cá Đài Loan Kuang Ta Hsing số 28 bị tàu Phillipines bắn hôm 9/5, trước khi xảy ra sự cố.

Cảnh báo trên đến từ một chuyên gia về các chính sách quốc phòng và quan hệ xuyên eo biển Đài Loan, cựu quan chức quốc phòng cấp cao của Lin Chong-pin.

Cụ thể, ông Lin nhấn mạnh, những lời lẽ gay gắt, “đao to búa lớn” mà Trung Quốc dành cho Philippines hòng mạnh mẽ lên án nước này trong vụ nã súng vào tàu cá Đài Loan khiến một ngư dân địa phương thiệt mạng hôm 9/5 là một phần của các chiến thuật thống nhất nhằm giành lấy “những trái tim và khối óc” của nhân dân Đài Loan.

Lin Chong-pin, một chuyên gia về các mối quan hệ xuyên eo biển Đài Loan và chính sách quốc phòng, nói những lời lẽ gay gắt của Bắc Kinh đối với Philippines lên án vụ nổ súng là một phần của chiến thuật “ve vãn” dân chúng Đài Loan.

Trước đó, ngay sau khi sự cố ngư dân Đài Loan bị bắn chết ngay tại vùng đặc quyền kinh tế chồng lấn giữa Đài Bắc và Manila, Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Văn phòng Các vấn đề Đài Loan của chính phủ Trung Quốc đã lập tức ra tuyên bố lên án hành vi của Philippines.

Phát ngôn viên Yang Yi của Văn phòng Các vấn đề Đài Loan ngày 9/5 cực lực lên án vụ bắn chết ngư dân Đài Loan, gọi đây là hành vi “dã man, tàn bạo”, đồng thời đòi phía Philippines điều tra vụ việc nhanh chóng và triệt để.

Ngoài ra Trung Quốc cũng bày tỏ lời chia buồn sâu sắc về cái chết của ngư dân Đài Loan trong sự cố. Chưa hết, tờ Hoàn cầu Thời báo ngày 10/5 cũng đăng một bài xã luận dài cáo buộc hành vi của Philippines là nhằm vào Trung Quốc đồng thời “xúi” Đài Bắc "xử rắn" với Manila.

Thậm chí, Hoàn cầu Thời báo còn kêu gọi hải quân Trung Quốc tăng cường hiện diện tại Biển Đông hòng kiềm chế Philippines, giữ gìn an ninh và ổn định khu vực.

Bình luận về các động thái trên của Trung Quốc, nhà phân tích Đài Loan kỳ cựu nhấn mạnh, chiến dịch “mặt trận thống nhất” mà Bắc Kinh sử dụng trong “cuộc chiến giành lấy những trái tim và khối óc” của nhân dân Đài Loan được cựu Chủ tịch Hồ Cẩm Đào vạch ra từ năm 2008.

Theo ông Lin, các ưu tiên của “chiến dịch hiểm độc” trên của Bắc Kinh là bảo vệ quyền và lợi ích của “các đồng bào Đài Loan”. Nhà phân tích nhấn mạnh, Trung Quốc đã rất thành thục trong việc thúc đẩy chiến lược toàn cầu của họ đồng thời có nhiều kế hoạch hành động để ứng phó với các tranh chấp và xung đột tại Biển Đông cũng như Biển Hoa Đông.

Ông Lin dẫn tuyên bố mới đây của La Viện, một thiếu tướng 'diều hâu' của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) nói rằng, hai  bờ eo biển Đài Loan nên “bắt tay hợp tác” cùng nhau bảo vệ chuỗi đảo trên Biển Đông. Đồng thời, La Viện nhấn mạnh, nếu Philippines hay Việt Nam “xâm lược đảo Thái Bình” (đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam đã bị Đài Loan dùng vũ lực chiếm) hiện thuộc quyền kiểm soát của Đài Bắc, PLA ngay lập tức phải can thiệp và “song kiếm hợp bích” với chính quyền Mã Anh Cửu để bảo vệ lợi ích chung của “quốc gia Trung Quốc” trong khu vực.

Liên hệ tất cả những mưu đồ và hành động trên của Trung Quốc với các nỗ lực khích động mới nhất của nước này trong sự cố ngư dân Đài Loan bị bắn chết, nhà phân tích Lin cảnh báo, chính quyền Mã Anh Cửu đang đối mặt với những thách thức lớn để đạt được và duy trì thái độ và cách ứng xử cân bằng, hợp lý trong quan hệ với Trung Quốc, Philippines và Mỹ.

Wong Ming-hsien, Giám đốc của Viện sau đại học về nghiên cứu chiến lược và các vấn đề đối ngoại thuộc Đại học Tamkang đồng tình với quan điểm của nhà phân tích Lin. Ông Wong đồng thời cũng nhấn mạnh, Đài Loan hiện cần vạch ra một chiến lược an ninh khu vực khôn ngoan.

“Từ sự cố trên, chúng ta cần và nên suy nghĩ về cách củng cố và tăng cường các chiến lược của chúng ta đối với an ninh quốc gia và sự ổn định của khu vực”, ông Wong nhấn mạnh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại