Trung Quốc đứng trước cuộc “cách mạng quân sự mới"

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi phải thực hiện đổi mới hơn nữa quân đội Trung Quốc nhằm đáp ứng việc thế giới đang chứng kiến ​​một "cuộc cách mạng quân sự mới".

"Cuộc cách mạng quân sự mới của thế giới đã đến tạo ra những cơ hội và thách thức đối với Trung Quốc và chúng ta phải phát triển tầm nhìn xa và sâu vào sự phát triển này," ông Tập nói trong khi chủ trì một cuộc họp hôm thứ 6 với các quan chức cao cấp.

Ông Tập cũng kêu gọi mọi người phải nhận thức được nhiều hơn về các vấn đề quân sự, quốc phòng, xây dựng quân đội đồng thời hỗ trợ nhiều hơn cho kế hoạch quốc phòng của đất nước cũng như các cải cách quân sự.

"Thế giới đang trong giai đoạn tiến hóa nhanh và có sự điều chỉnh sâu sắc", ông Tập cho biết và nói chi tiết rằng tiến bộ trong lĩnh vực quân sự được gắn chủ yếu vào lĩnh vực công nghệ thông tin. Ông nói thêm rằng việc phát triển quân đội theo hướng hiện đại chính là về sự đổi mới trong chiến lược quân sự, công nghệ, tư duy hoạt động, lực lượng chiến đấu và quản lý với mục tiêu định hình lại hệ thống quân sự .

Ông Tập kêu gọi quân đội Trung Quốc phải thực hiện bước nhảy vọt lớn trong phát triển và đổi mới để thu hẹp khoảng cách với các nền quân sự tiên tiến khác trên thế giới. Ngoài ra, ông Tập chỉ ra rằng quân đội cần đổi mới về lý thuyết quân sự, vũ khí, chiến lược và quản lý để hoàn thành nhiệm vụ. "Chúng ta nên từ bỏ mô hình chiến tranh cơ giới và gắng tiếp cận mô hình chiến tranh công nghệ cao", theo người đứng đầu Trung Quốc.

Thực ra, việc ông Tập Cận Bình kêu gọi phát triển quân đội theo hướng hiện đại hóa đã có từ trước. Thậm chí, điều này đã khiến xuất hiện tin đồn Trung Quốc cắt giảm 80 vạn quân để dành tiền tập trung cho việc hiện đại hóa quân đội.

Trong buổi họp báo tuần trước, trước câu hỏi của phóng viên tờ Hoàn cầu thời báo (phụ san của Nhân dân nhật báo Trung Quốc) về thực hư chuyện PLA cắt giảm 80 vạn quân để tập trung hiện đại hóa quốc phòng, ông Dương Vũ Quân, người phát ngôn của Bộ quốc phòng Trung Quốc đã phải nói đó chỉ là những tin đồn và suy đoán vô căn cứ.

Ông Dương cho hay cải cách quốc phòng là một dự án có hệ thống mà nó cần có quy hoạch tổng thể và đảm bảo yếu tố ổn định. Hiện nay, các cơ quan quân sự liên quan đang nghiên cứu những vấn đề lớn liên quan đến cải cách. Sau đó, ông Dương không tiết lộ thêm. Còn theo Sách trắng Quốc phòng của Trung Quốc vào tháng 4 năm ngoái, Trung Quốc đang có khoảng 2,3 triệu quân nhân.

Ngoài ra, còn có tin quân đội Trung Quốc sẽ cắt giảm từ 7 quân khu xuống 5 quân khu để dễ quản lý và gọn nhẹ tổ chức. Một số nơi đang tiến hành thí điểm các bước để chuẩn bị sát nhập.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại