Trung Quốc có thoát nghi án tuồn tên lửa cho phiến quân Syria?

Thời gian qua, Bắc Kinh thực sự nóng khi vướng vào nghi án cung cấp tên lửa vác vai cho lực lượng chống chính phủ tại Syria...

Tên lửa do TQ chế tạo đã được lực lượng nổi dậy sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công máy bay trực thăng của quân đội chính phủ Syria, là thông tin được nhiều cơ quan truyền thông quốc tế xác nhận thời gian qua.
Tên lửa do TQ chế tạo đã được lực lượng nổi dậy sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công máy bay trực thăng của quân đội chính phủ Syria, là thông tin được nhiều cơ quan truyền thông quốc tế xác nhận thời gian qua.
Theo đó, một số đoạn video được lực lượng chống chính phủ Syria công bố trong đó, các phiến quân đã bắn rơi hai máy bay trực thăng Mi-8/17 nhờ sử dụng tên lửa MANPADS do chính TQ chế tạo.
Theo đó, một số đoạn video được lực lượng chống chính phủ Syria công bố trong đó, các phiến quân đã bắn rơi hai máy bay trực thăng Mi-8/17 nhờ sử dụng tên lửa MANPADS do chính TQ chế tạo.
Dòng tên lửa vác vai được xác định chính là MANPADS FN-6, loại tên lửa phòng không vác vai tầm nhiệt có thể nhắm trúng mục tiêu ở khoảng cách 6 km. Tên lửa dài khoảng 1,5 m và nặng 17 kg.
Dòng tên lửa vác vai được xác định chính là MANPADS FN-6, loại tên lửa phòng không vác vai tầm nhiệt có thể nhắm trúng mục tiêu ở khoảng cách 6 km. Tên lửa dài khoảng 1,5 m và nặng 17 kg.
Có nhiều thông tin còn cho rằng hiện tại lực lượng chống chính phủ Syria sở hữu khá nhiều loại tên lửa vác vai của TQ, nhưng làm thế nào mà các chiến binh có được tên lửa TQ thì lại là một câu hỏi khó vào thời điểm hiện tại.
Có nhiều thông tin còn cho rằng hiện tại lực lượng chống chính phủ Syria sở hữu khá nhiều loại tên lửa vác vai của TQ, nhưng làm thế nào mà các chiến binh có được tên lửa TQ thì lại là một câu hỏi khó vào thời điểm hiện tại.
Với quan điểm của mình rõ ràng Bắc Kinh sẽ nghiêng theo ý đồ bảo vệ chính quyền Damacus bằng mọi giá của Nga, vậy nên việc TQ “nối giáo“ cho giặc là điều khó có thể xảy ra. Mới đây báo chí TQ đã tìm cách minh oan cho nước này khi tiết lộ thông tin có thể một trong số những quốc gia Trung Đông đã trở thành nước “trung gian“ tuồn vũ khí của TQ tới tay lực lượng chống chính phủ Syria.
Với quan điểm của mình rõ ràng Bắc Kinh sẽ nghiêng theo ý đồ bảo vệ chính quyền Damacus bằng mọi giá của Nga, vậy nên việc TQ “nối giáo“ cho giặc là điều khó có thể xảy ra. Mới đây báo chí TQ đã tìm cách minh oan cho nước này khi tiết lộ thông tin có thể một trong số những quốc gia Trung Đông đã trở thành nước “trung gian“ tuồn vũ khí của TQ tới tay lực lượng chống chính phủ Syria.
Mối nghi lớn nhất đã được truyền thông TQ lái sang Iran, Jordan,... thậm chí báo chí nước này vẫn còn để ngỏ khả năng một số quan chức tham nhũng của Bắc Kinh đã tuồn tên lửa ra thị trường chợ đen.
Mối nghi lớn nhất đã được truyền thông TQ lái sang Iran, Jordan,... thậm chí báo chí nước này vẫn còn để ngỏ khả năng một số quan chức tham nhũng của Bắc Kinh đã tuồn tên lửa ra thị trường chợ đen.
Nhưng trên thực tế những giả thiết trên chỉ là sự ngụy biện cho mưu đồ chính trị sâu xa của Bắc Kinh. Sự úp mở trong cách đưa tin cũng như trả lời công luận quốc tế của TQ đủ khiến nhiều người phải đặt dấu hỏi. Đã một thời gian trôi qua sau nghi vấn chống lưng cho lực lượng nổi dậy chống chính phủ Syria, nhưng Bộ Ngoại giao nước này vẫn cho biết họ vẫn không nhận được thông tin như vậy.
Nhưng trên thực tế những giả thiết trên chỉ là sự ngụy biện cho mưu đồ chính trị sâu xa của Bắc Kinh. Sự úp mở trong cách đưa tin cũng như trả lời công luận quốc tế của TQ đủ khiến nhiều người phải đặt dấu hỏi. Đã một thời gian trôi qua sau nghi vấn chống lưng cho lực lượng nổi dậy chống chính phủ Syria, nhưng Bộ Ngoại giao nước này vẫn cho biết họ vẫn không nhận được thông tin như vậy.
Cùng với đó truyền hình trung ương TQ còn đưa hình ảnh những tay súng nổi dậy Syria đang vác khẩu FN-6 chống chính phủ Syria với lời bình về sức mạnh của loại tên lửa vác vai này có thể hạ được máy bay của người Nga.
Cùng với đó truyền hình trung ương TQ còn đưa hình ảnh những tay súng nổi dậy Syria đang vác khẩu FN-6 chống chính phủ Syria với lời bình về sức mạnh của loại tên lửa vác vai này có thể hạ được máy bay của người Nga.
Theo giới quan sát, sự hiện diện của vũ khí TQ ở Syria và Yemen, những điểm nóng xung đột tại Trung Đông hiện nay, có thể sẽ khiến tình hình thêm trầm trọng.
Theo giới quan sát, sự hiện diện của vũ khí TQ ở Syria và Yemen, những điểm nóng xung đột tại Trung Đông hiện nay, có thể sẽ khiến tình hình thêm trầm trọng.
Thế nhưng với những động thái của mình Bắc Kinh đang lờ đi tất cả và âm thầm trở thành kẻ “lái súng“ khôn khéo nhất trên thế giới.
Thế nhưng với những động thái của mình Bắc Kinh đang lờ đi tất cả và âm thầm trở thành kẻ “lái súng“ khôn khéo nhất trên thế giới.
Việc vũ khí TQ thâm nhập được vào Syria một phần cũng do lực lượng chống chính phủ tại nước này chưa có được vũ khí hiện đại hơn từ phương Tây và Mỹ, vậy nên với chất lượng vũ khí không được đánh giá cao của mình TQ rất dễ bị mất thị phần tại những nới muốn đặt tầm ảnh hưởng khi Mỹ và phương Tây có mặt. Đó có lẽ là nguyên nhân chính khiến Bắc Kinh chứ không phải Moscow cựu lực lên án hành động Mỹ và phương Tây thông qua đạo luật chính thức giúp đỡ lực lượng nổi dậy tại Syria nâng tầm hỏa lực.
Việc vũ khí TQ thâm nhập được vào Syria một phần cũng do lực lượng chống chính phủ tại nước này chưa có được vũ khí hiện đại hơn từ phương Tây và Mỹ, vậy nên với chất lượng vũ khí không được đánh giá cao của mình TQ rất dễ bị mất thị phần tại những nới muốn đặt tầm ảnh hưởng khi Mỹ và phương Tây có mặt. Đó có lẽ là nguyên nhân chính khiến Bắc Kinh chứ không phải Moscow cựu lực lên án hành động Mỹ và phương Tây thông qua đạo luật chính thức giúp đỡ lực lượng nổi dậy tại Syria nâng tầm hỏa lực.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại