Trung Quốc cho máy bay chụp ảnh, đo vẽ nhiều đảo của Việt Nam

Nam Khánh |

(Soha.vn) - Truyền thông TQ tuyên bố nước này đã phát triển và thử nghiệm một loại UAV có khả năng bay đến các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam để chụp ảnh, đo vẽ.

Đài phát thanh quốc gia Trung Quốc (CNR) ngày 10/07 đưa tin: Mới đây, nhiều máy bay không người lái tầm xa của Trung Quốc đã hạ cánh ổn định tại Hure, Thông Liêu, khu tự trị Nội Mông. CNR cho biết đây là dự án khoa học kỹ thuật mới do Cục thông tin địa lý đo vẽ bản đồ Trung Quốc chỉ đạo, Cục này đã tuyên bố nghiên cứu thành công hệ thống máy bay không người lái có thời gian bay liên tục khoảng 30 giờ đồng hồ, phá vỡ kỷ lục của một máy bay không người lái Trung Quốc với khả năng bay 16 giờ đồng hồ.

Máy bay không người lái mới của Trung Quốc

Máy bay không người lái mới của Trung Quốc

Theo CNR, chiếc máy bay có sải cánh dài 3,4 m; thân máy bay dài: 2,3 m; độ cao có thể bay: 5.000 m. Máy bay không người lái này sử dụng động cơ làm mát bằng không khí công suất lớn, thân máy bay được làm bằng sợi carbon tổng hợp siêu nhẹ, đuôi máy bay hình chữ V. Trung Quốc cho rằng thời gian bay liên tục 30 giờ có thể đảm bảo cho máy bay thực hiện nhiệm vụ chụp ảnh, đo vẽ ở khu vực có diện tích lớn và khu vực đặc biệt.

CNR cho hay loại máy bay không người lái mới này của Trung Quốc có khả năng bay đến các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ chụp chiếu, quay phim, đo vẽ….

Hình ảnh một đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam do máy bay không người lái Trung Quốc chụp được

Hình ảnh đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam do máy bay không người lái Trung Quốc chụp được

Tháng 05 /2014, Trung Quốc đã triển khai thử nghiệm chụp hình ảnh tại cái mà họ gọi là Thất Liên Dữ (nhóm 7 đảo nằm gần đảo Cây (Cù Mộc) thuộc cụm đảo An Vĩnh ở phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép). Trong thử nghiệm, Trung Quốc đưa máy bay này cất cánh và hạ cánh ở Vạn Ninh, tỉnh Hải Nam. Trung Quốc còn ngang nhiên tuyên bố rằng kết quả thử nghiệm "thành công mỹ mãn".

Trong thời gian gần đây, Trung Quốc ngày càng có nhiều động thái xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam. Hôm 2/7, Trung tâm an ninh hàng hải Nam Hải thuộc Bộ giao thông vận tải Trung Quốc đã điều tàu “Hải cảnh 172” mang theo 04 phao tiêu mới, xuất phát từ Hải Khẩu tới đảo Phú Lâm (thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam nhưng Trung Quốc chiếm đóng trái phép), tiến hành thay thế 04 phao tiêu tại cầu tàu tổng hợp của đảo Phú Lâm, đồng thời tiến hành đo đạc và khảo sát xây dựng hai cọc tiêu dẫn hướng trong cảng thuộc cầu tàu trên đảo này.

Cuối tháng 6, Tổng đội hải giám của tỉnh Hải Nam kết hợp cùng với Chi đội hải giám số 10, Văn phòng hải dương và nghề cá tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) đã ngang nhiên tiến hành tuần tra, thị sát thực địa 18 đảo và đá ngầm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Trong đợt khảo sát lần này, đội tuần tra đã lên các đảo, tiến hành chụp hình, kiểm tra bia chủ quyền trái phép tại đây.

Xem thêm: [Video] Một mẫu UAV của Trung Quốc nhái RQ-4 Global Hawk

Một mẫu UAV nhái RQ-4 Global Hawk

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại