Trực thăng “Cá sấu Mỹ” có khách hàng xuất khẩu đầu tiên

TUẤN SƠN |

Hãng thông tấn Nga TASS dẫn nguồn tin từ hãng chế tạo Kamov đăng tải ngày 28-8 cho biết, Ai Cập đã quyết định đặt mua trực thăng tấn công Ka-52 Alligator (Cá sấu Mỹ).

Tuy nhiên, thời điểm thực hiện hợp đồng chưa được công bố. Nếu hợp đồng trên có hiệu lực, Ai Cập sẽ là nước đầu tiên đặt mua dòng trực thăng sử dụng kết cấu cánh đồng trục này.

Nguồn tin trên cũng cho biết, việc ký kết hợp đồng được thực hiện trong khuôn khổ Hội chợ hàng không quốc tế MAKS-2015.

Trực thăng tấn công Ka-52 Alligator.

Giới truyền thông loan tin Ai Cập dự định mua 50 máy bay trực thăng Ka-52 từ năm 2014. Hợp đồng này có thể bắt đầu thực hiện từ năm 2016, khi Ka-52 được trang bị thiết bị quan sát quang điện OES-52 mới.

Trong khi đó, nhiều blog quân sự Nga cho rằng, Ai Cập đặt mua các máy bay trực thăng Ka-52 trang bị thiết bị quang điện mới do hãng Sagem (Pháp) chế tạo.

Thiết bị trên được phát triển trên cơ sở hệ thống Strix lắp đặt trên trực thăng tấn công Tiger của châu Âu.

Ngoài Ai Cập, Iraq và Algeria hiện rất quan tâm tới dòng trực thăng này của Nga.

Là một biến thể của trực thăng tấn công Ka-50 Black Shark, Ka-52 được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2008.

Dòng trực thăng tấn công này của Nga có kết cấu cánh đồng trục đặc biệt giúp máy bay rất linh động trên không và không cần cánh quạt ổn định ở đuôi.

Ka-52 có tốc độ tối đa là 310km/giờ, độ cao hoạt động thực tế đạt 5,500m. Dòng trực thăng tấn công này được trang bị pháo 33mm, 12 tên lửa điều khiển Vikr hoặc 4 tên lửa không đối không.

Với thiết kế cánh quạt động trục đặc biệt, Ka-52 có thể mang khối lượng vũ khí lớn hơn nhiều so với các dòng trực thăng tấn công tương tự trên thế giới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại