Triều Tiên dựng 2 đài quan sát 60m để theo dõi Hàn Quốc

Theo Vietnamplus |

Ngày 3/2, một quan chức quân sự Hàn Quốc giấu tên cho hay từ tháng 12/2012, quân đội Triều Tiên đã lắp đặt hai đài quan sát bằng thép cao 60m dọc Khu vực An ninh Chung (JSA) gần làng đình chiến Panmunjom nhằm giám sát tốt hơn các động thái của quân đội Hàn Quốc tại Khu phi quân sự (DMZ).

Binh lính hai nước tại khu vực Panmunjom.

Hai đài quan sát này được trang bị camera an ninh và nằm trên phần JSA của Triều Tiên. Tháp được dựng lên tiếp theo vụ hai lính Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc sau khi sát hại chỉ huy của họ hồi tháng 10/2012.

Quan chức trên nhận định động thái trên của Triều Tiên dường như là để tăng cường giám sát khu vực biên giới. Ông này nói: "Mục tiêu có thể là nhằm tăng cường giám sát các khu vực của họ và quan sát rõ hơn các quân nhân của chúng tôi ra vào Panmunjom.”

Hiện quân đội Hàn Quốc cũng đang xem xét lắp đặt thêm các đài quan sát để đáp trả hành động của phía Triều Tiên.

JSA, khu vực diễn ra lễ ký Hiệp định đình chiến giữa hai miền Triều Tiên vào năm 1953, được coi là một trong những chiến tuyến cuối cùng của Chiến tranh Lạnh. Triều Tiên cũng từng lắp đặt các đài quan sát tương tự bằng thép cao 20m tại đây.

Su-35S "độc cô cầu bại" của không quân Nga

Su-35 của Nga vượt qua thử nghiệm cấp quốc gia giai đoạn 1 vào cuối năm 2012 và sẽ hoàn tất thử nghiệm tổng hợp chuẩn quốc gia vào năm 2015.

"Do thám" căn cứ tàu ngầm chiến lược Trung Quốc bằng Google Maps

Du Lâm là một trong những căn cứ rất quan trọng của Hải quân Trung Quốc, có khả năng tiếp nhận tàu ngầm hạt nhân.

Không quân Trung Quốc chưa phải đối thủ của Nhật Bản

Không quân Trung Quốc vẫn khó là đối thủ của Nhật Bản do yếu kém trong cảnh báo sớm, phương pháp tác chiến hay sử dụng máy bay tiếp dầu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại