Triều Tiên đang muốn cả thế giới biết mình chuẩn bị chiến tranh

Những hình ảnh phản đối Mỹ được Triều Tiên liên tiếp đưa ra, và mới đây nhất là kế hoạch đánh Mỹ được công bố...

Từ thời điểm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên có xu hướng gia tăng, những hình ảnh tập trận điều động quân đội đều được Bình Nhưỡng công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Từ thời điểm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên có xu hướng gia tăng, những hình ảnh tập trận điều động quân đội đều được Bình Nhưỡng công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Nếu như trước đây Triều Tiên được coi là một “ốc đảo“ trên thế giới khi những thông tin liên quan tới quốc gia này đều thuộc hàng bí mật thì nay việc kiểm chứng thông tin quân sự tại Triều Tiên lại không mấy khó khăn. Bằng chứng là những cuộc diễn tập, việc điều động quân đội, sử dụng vũ khí đều được Bình Nhưỡng chia sẻ một cách khá “thoải mái“.
Nếu như trước đây Triều Tiên được coi là một “ốc đảo“ trên thế giới khi những thông tin liên quan tới quốc gia này đều thuộc hàng bí mật thì nay việc kiểm chứng thông tin quân sự tại Triều Tiên lại không mấy khó khăn. Bằng chứng là những cuộc diễn tập, việc điều động quân đội, sử dụng vũ khí đều được Bình Nhưỡng chia sẻ một cách khá “thoải mái“.
Hãng thông tấn AP trích lời Will Smith, một chuyên gia quân sự tại Úc nhận định, Triều Tiên dường như đang muốn cả thế giới biết họ đang chuẩn bị cho chiến tranh, cho dù điều đó khó có khả năng xảy ra vào lúc này.
Hãng thông tấn AP trích lời Will Smith, một chuyên gia quân sự tại Úc nhận định, Triều Tiên dường như đang muốn cả thế giới biết họ đang chuẩn bị cho chiến tranh, cho dù điều đó khó có khả năng xảy ra vào lúc này.
Bằng chứng mới nhất về việc truyền thông Triều Tiên đang làm lố đó là hình ảnh nhà lãnh đạo Kim Jong Un bên cạnh một chiếc bàn trong phòng chỉ huy tác chiến. Bức hình được đăng kèm tin ông Kim triệu tập một cuộc họp khẩn với giới tướng lĩnh quân đội chóp bu để chỉ thị cho các đơn vị tên lửa chiến lược sẵn sàng tấn công các căn cứ Mỹ trên đất liền và ở Thái Bình Dương.
Bằng chứng mới nhất về việc truyền thông Triều Tiên đang làm lố đó là hình ảnh nhà lãnh đạo Kim Jong Un bên cạnh một chiếc bàn trong phòng chỉ huy tác chiến. Bức hình được đăng kèm tin ông Kim triệu tập một cuộc họp khẩn với giới tướng lĩnh quân đội chóp bu để chỉ thị cho các đơn vị tên lửa chiến lược sẵn sàng tấn công các căn cứ Mỹ trên đất liền và ở Thái Bình Dương.
Điểm đặc biệt là phía sau lưng ông Kim Jong Un là một tấm bản đồ ghi các thông số kỹ thuật quân sự và các hiệu lệnh.
Điểm đặc biệt là phía sau lưng ông Kim Jong Un là một tấm bản đồ ghi các thông số kỹ thuật quân sự và các hiệu lệnh.
Theo BBC, có thể việc nhà lãnh đạo Kim Jong-Un họp với giới tướng lĩnh cấp cáo là chuyện bình thường, nhưng phải chăng Bình Nhưỡng đang quá dễ dàng khi để lộ những thông tin được xem là tuyệt mật trên báo chí, điều tối kỵ trong việc chuẩn bị cho một cuộc chiến.
Theo BBC, có thể việc nhà lãnh đạo Kim Jong-Un họp với giới tướng lĩnh cấp cáo là chuyện bình thường, nhưng phải chăng Bình Nhưỡng đang quá dễ dàng khi để lộ những thông tin được xem là tuyệt mật trên báo chí, điều tối kỵ trong việc chuẩn bị cho một cuộc chiến.
Trang báo Japanmil của Nhật cho biết, không hiểu là Triều Tiên vô tình hay cố ý khi để lộ kế hoạch tấn công Mỹ. Nếu là một hành động cố ý thì xem ra Bình Nhưỡng chưa đủ khả năng để đánh Mỹ.
Trang báo Japanmil của Nhật cho biết, không hiểu là Triều Tiên vô tình hay cố ý khi để lộ kế hoạch tấn công Mỹ. Nếu là một hành động cố ý thì xem ra Bình Nhưỡng chưa đủ khả năng để đánh Mỹ.
Nhằm minh chứng cho nhận định này của mình tờ Japanmil dẫn chứng, khi Mỹ và HQ liên tiếp tổ chức những cuộc tập trận có quy mô thì Triều Tiên lại dùng sức mạnh của quần chúng, của quân đội với số lượng lớn để đả phá. Đơn cử là việc Mỹ dùng B-2 “đóng điểm“ Triều Tiên thì ngay lập tức Bình Nhưỡng phản đòn bằng cách tổ chức một cuộc biểu tình quy mô lớn với sự tham gia của 300.000 người ủng hộ lời kêu gọi của Kim Jong-Un chống Mỹ.
Nhằm minh chứng cho nhận định này của mình tờ Japanmil dẫn chứng, khi Mỹ và HQ liên tiếp tổ chức những cuộc tập trận có quy mô thì Triều Tiên lại dùng sức mạnh của quần chúng, của quân đội với số lượng lớn để đả phá. Đơn cử là việc Mỹ dùng B-2 “đóng điểm“ Triều Tiên thì ngay lập tức Bình Nhưỡng phản đòn bằng cách tổ chức một cuộc biểu tình quy mô lớn với sự tham gia của 300.000 người ủng hộ lời kêu gọi của Kim Jong-Un chống Mỹ.
Vừa hô vang khẩu hiệu “ Dìm chết đế chế Mỹ” và “Quét sạch giặc Mỹ xâm lược”, binh lính và sinh viên Triều Tiên vừa tuần hành trên khắp quảng trường Kim Il Sung ở thủ đô Bình Nhưỡng ngày 29/3. “Cuộc biểu tình rầm rộ này kéo dài trong vòng 90 phút chỉ với những lời hô vang như vậy“, tờ Japanmil trích dẫn.
Vừa hô vang khẩu hiệu “ Dìm chết đế chế Mỹ” và “Quét sạch giặc Mỹ xâm lược”, binh lính và sinh viên Triều Tiên vừa tuần hành trên khắp quảng trường Kim Il Sung ở thủ đô Bình Nhưỡng ngày 29/3. “Cuộc biểu tình rầm rộ này kéo dài trong vòng 90 phút chỉ với những lời hô vang như vậy“, tờ Japanmil trích dẫn.
Không chỉ vậy những ngày qua trẻ em Triều Tiên còn được phép cầm súng giả xếp thành hàng rồi chĩa những khẩu súng đó vào hình ảnh một lính Mỹ để thể hiện quyết tâm chống Mỹ tới cùng của mọi tầng lớp người dân ở vào mọi lứa tuổi của Triều Tiên.
Không chỉ vậy những ngày qua trẻ em Triều Tiên còn được phép cầm súng giả xếp thành hàng rồi chĩa những khẩu súng đó vào hình ảnh một lính Mỹ để thể hiện quyết tâm chống Mỹ tới cùng của mọi tầng lớp người dân ở vào mọi lứa tuổi của Triều Tiên.
Biển người Triều Tiên hô vang chống Mỹ, “nhưng liệu họ có thể chống lại được khi lấy số lượng chọi là vũ khí hiện đại, truyền thông Bình Nhưỡng đang làm tốt công việc của mình, nhưng Triều Tiên cũng cần phải nhìn nhận lại sức mạng thật sự của mình khi quyết định đương đầu cùng lúc với cả 2 quốc gia Mỹ-Hàn“, trang Japanmil phân tích.
Biển người Triều Tiên hô vang chống Mỹ, “nhưng liệu họ có thể chống lại được khi lấy số lượng chọi là vũ khí hiện đại, truyền thông Bình Nhưỡng đang làm tốt công việc của mình, nhưng Triều Tiên cũng cần phải nhìn nhận lại sức mạng thật sự của mình khi quyết định đương đầu cùng lúc với cả 2 quốc gia Mỹ-Hàn“, trang Japanmil phân tích.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại