Triều Tiên chuẩn bị duyệt binh, Mỹ bán số lượng 'khủng' tên lửa cho Hàn Quốc

Hoàng Ngân |

(Soha.vn) - Trong khi Bình Nhưỡng đang rầm rộ chuẩn bị cho lễ duyệt binh hoành tráng kỷ niệm 60 năm kết thúc chiến tranh liên Triều (1950-1953) thì Hàn Quốc lại rậm rịch chuẩn bị cho cuộc tập trận thường niên nhằm đối phó với các hành động khiêu khích vũ trang có thể xảy ra từ phía Bắc Triều Tiên.

Bí ẩn về tên lửa đạn đạo KN-08 có thể xuất hiện trong cuộc duyệt binh năm nay thu hút sự quan tâm lớn và tất nhiên cũng dấy lên sự lo ngại từ phía Mỹ và Hàn Quốc.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 19/7/2013, Cơ quan hợp tác An ninh Quốc phòng (DSCA) thuộc Bộ quốc phòng Mỹ công bố, cơ quan này đã thông báo cho Quốc hội Mỹ về việc có thể bán cho Hàn Quốc tổng cộng 260 tên lửa không đối không tầm trung AIM-120C-7 (AMRAAM), cũng như các phụ kiện liên quan đồng thời hỗ trợ huấn luyện và vận chuyển. DSCA cho biết, chi phí ước tính của hợp đồng bán tên lửa này là 452 triệu USD.

	Tên lửa AIM-120C-7 sẽ được trang bị cho máy bay KF-16 và F-15K của Hàn Quốc

Tên lửa AIM-120C-7 sẽ được trang bị cho máy bay KF-16 và F-15K của Hàn Quốc

Theo phía Hàn Quốc, việc đề xuất bán tên lửa của Mỹ sẽ cung cấp cho Hàn Quốc một kho tên lửa tiên tiến không đối không tầm trung AIM-120C-7 dự phòng, các tên lửa này sẽ được sử dụng trên các máy bay KF-16 và F-15K của Hàn Quốc.

Từ ngày 19/8 đến 22/8/2013, Hàn Quốc sẽ tổ chức một cuộc tập trận thường niên quy mô lớn mang tên “Ulchi Freedom Guardian” (Người Bảo vệ Tự do Ulchi) với sự tham gia của 410.000 binh sĩ và nhân viên thuộc 4.000 cơ quan chính phủ và các công ty dân sự có sự quản lý của nhà nước.

Mục đích chính của cuộc tập trận này là nhằm chuẩn bị tốt hơn cho các tình huống khẩn cấp, như đối phó với hành động khiêu khích của Bắc Triều Tiên. Trong thời gian diễn ra cuộc tập trận, sẽ tiến hành diễn tập sơ tán công dân cư trú tại thủ đô Seoul và các khu vực đô thị xung quanh để chuẩn bị cho sự khiêu khích vũ trang từ Bắc Triều Tiên với pháo binh tầm xa. Cuộc diễn tập cũng bao gồm các biện pháp phòng ngừa cho tình huống khẩn cấp như một cuộc tấn công mạng.

Hàn Quốc đã tổ chức cuộc tập trận này hàng năm kể từ tháng 7/1968 khi 31 lính Bắc Triều Tiên đột nhập vào thủ đô Seoul ám sát bất thành Tổng thống khi đó là Park Chung-hee. Thủ tướng Hàn Quốc Chung Hong-wong phát biểu trong cuộc họp báo cùng ngày rằng, Bắc Triều Tiên là mối đe dọa an ninh với Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực, như phóng tên lửa tầm xa, thử hạt nhân, đóng cửa khu công nghiệp Kaesong.

AIM-120C-7 AMRAAM được thiết kế để phục vụ tác chiến ngoài tầm nhìn (BVR)
AIM-120C-7 AMRAAM được thiết kế để phục vụ tác chiến ngoài tầm nhìn (BVR)

Được thiết kế để phục vụ tác chiến ngoài tầm nhìn (BVR), AIM-120C-7 AMRAAM là tên lửa không đối không tầm trung sử dụng nguyên tắc dẫn đường bán chủ động. Theo đó, sau khi phóng, tên lửa sẽ bay theo chế độ quán tính ở giai đoạn đầu và cập nhật thông tin mục tiêu từ máy bay mẹ ở pha giữa.

Khi tới gần mục tiêu, đạn tên lửa sẽ tự kích hoạt radar tự thân để khóa và tiêu diệt mục tiêu. Tuy nhiên, trong trường hợp mục tiêu ở phạm vi gần, tên lửa sẽ kích hoạt radar tự thân để tìm kiếm và tiêu diệt mục tiêu tương tự như các loại tên lửa không đối không tầm ngắn.

Mỹ dự kiến có thể bán cho Hàn Quốc tổng cộng 260 tên lửa AIM-120C-7 (AMRAAM)
Mỹ dự kiến có thể bán cho Hàn Quốc tổng cộng 260 tên lửa AIM-120C-7 (AMRAAM)

Tên lửa AIM-120C-7 AMRAAM được trang bị radar chủ động có đường kính 177,8mm và có tầm bắn là 120 km. Dòng tên lửa không đối không tầm trung này đạt vận tốc bay tới Mach 4 (4.600 km/giờ). Tên lửa AIM-120C-7 AMRAAM hiện là trang bị tiêu chuẩn của các dòng chiến đấu cơ F-15, F-16, F-18, F-22 và đạt chuẩn trang bị của NATO.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục xin vui lòng gửi về email: tientruonghuong@vccorp.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại