Tràn ngập phiên bản AK chế hộp tiếp đạn khủng giống Triều Tiên

Ngoài Triều Tiên, rất nhiều quốc gia trên thế giới đã “chế” AK thành những khẩu súng khủng với hộp tiếp đạn có sức chứa lớn.

AK có hộp tiếp đạn khủng trang bị cho lính bảo vệ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Hình ảnh đồ họa hộp tiếp đạn khủng của phiên bản AK do Triều Tiên cải tiến. Sức chứa hộp tiếp đạn được đánh giá từ 75-100 viên.

Súng PP-19 được sản xuất từ năm 1993 trên cơ sở AK-74. Hộp tiếp đạn loại súng này có sức chứa 64 viên cỡ 9 mm. Ngoài ra, PP-9 Bizon cũng có thể bắn đạn 7,62 mm.

PP-90M1 là phiên bản ra đời sau để cạnh tranh với PP-9. Đây là loại súng kết hợp súng phóng lựu và có băng đạn chứa 64 viên loại 9 mm.

AKS là loại súng AK dùng cho lực lượng đổ bộ đường không. Trong ảnh là một khẩu AKS được lắp hộp tiếp đạn của súng trung liên RPK loại 75 viên. Ngoài ra, súng còn có thêm thiết bị giảm thanh tương đối hiếm đối với các phiên bản AK.

Trong ảnh là một phiên bản AK của quân đội Pakistan. Súng được trang bị một thiết bị ngắm viễn vọng, máy ngắm quang học, lắp thêm tay cầm phía trước và giá đỡ hai chân.

Galil ACE là phiên bản của Israel xuất khẩu cho Colombia. Nguyên bản súng Galil do Israel thiết kế dựa trên loại súng RK 62 của Phần Lan. Đến lượt mình, RK 62 chính là biến thể của AK được sản xuất theo giấy phép tại Séc.

RK 62 được bắt đầu sản xuất ở Phần Lan từ năm 1960. Về kỹ thuật, loại súng này hầu như không có gì khác so với AK. Súng cũng sử dụng loại đạn tiêu chuẩn 77,62х39mm.

AMD 65 là biến thể AK của quân đội Hungaria. Súng có báng gấp và thêm một tay cầm phía trước.

Beryl là súng tự động của Ba Lan được sản xuất từ năm 1996 trên cơ sở súng Tantal. Súng sử dụng loại đạn 5,56mm của quân đội NATO. Trong ảnh là một khẩu Beryl sản xuất năm 2004. Tantal là loại súng được Ba Lan sản xuất trên cơ sở súng AK và đưa vào trang bị cho quân đội từ năm 1988.

NHM-90 là loại súng trường bán tự động do công ty Norinco của Trung Quốc sản xuất. Cơ sở của loại súng này là Type 56, một “phiên bản” AK Trung Quốc.

Zastava LKP PAP là loại súng thể thao do công ty Zastava Arms của Serbia sản xuất trên cơ sở súng AK. Súng sử dụng đạn tiêu chuẩn 7,62x39mm.

SAR-1 là loại súng trường bán tự động của Rumani. Đây cũng là “con cháu” của AK.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại