TQ gấp rút thử nghiệm khu trục hạm Type 052D cho Hạm đội Nam Hải

Ly Vy |

(Soha.vn) - Tàu khu trục Type 052D đầu tiên của Trung Quốc đã hoàn tất thử nghiệm trên biển và sẽ sớm được biên chế cho Hạm đội Nam Hải.

 	Mới đây, các trang mạng quốc phòng Trung Quốc đồng loạt đăng tải nhiều hình ảnh tàu khu trục Type 052D thử nghiệm trên biển. Một số nguồn tin cho biết Trung Quốc đang trong quá trình hoàn thiện chiếc Type 052D thứ tư, trong khi đó, chiếc Type 052D đầu tiên đã hoàn tất thử nghiệm và sẽ sớm được biên chế cho Hải quân nước này.

Mới đây, các trang mạng quốc phòng Trung Quốc đồng loạt đăng tải nhiều hình ảnh tàu khu trục Type 052D thử nghiệm trên biển. Một số nguồn tin cho biết Trung Quốc đã đóng 4 chiếc tàu loại này, trong đó chiếc Type 052D đầu tiên đã hoàn tất thử nghiệm và sẽ sớm được biên chế cho Hải quân nước này.

Type 052D được nâng cấp từ tàu khu trục Type 052C với hệ thống radar, vũ khí hiện đại hơn.
Type 052D được nâng cấp từ tàu khu trục Type 052C với hệ thống radar, vũ khí hiện đại hơn.
Được mệnh danh là tàu Aegis phiên bản Trung Quốc, tàu khu trục Type 052D được trang bị 4 radar lắp vào thượng tầng, đây là loại radar mới, có nhiều tính năng vượt trội so với loại radar trang bị trên tàu khu trục Type 052C.
Được mệnh danh là tàu Aegis phiên bản Trung Quốc, tàu khu trục Type 052D được trang bị 4 radar lắp vào thượng tầng, đây là loại radar mới, có nhiều tính năng vượt trội so với loại radar trang bị trên tàu khu trục Type 052C.
Về vũ khí, tàu khu trục Type 052D được trang bị 1 pháo hạm cỡ nòng 130mm, ở tàu khu trục Type 052C là pháo hạm cỡ nòng 100mm.
Nhưng loại vũ khí làm nên sự nguy hiểm của tàu khu trục Type 052D là 64 ống phóng thẳng đứng đa năng. Đây là điểm vượt trội so với tàu khu trục Type 052C cũng như các tàu chiến khác đang có trong biên chế của hải quân Trung Quốc.
Các ống phóng thẳng đứng đa năng trên tàu khu trục Type 052D tương tự như ống phóng MK41 của Mỹ, các ống phóng thẳng đứng đa năng này có thể phóng được tên lửa phòng không, tên lửa chống hạm, tên lửa hành trình đánh đất và tên lửa chống ngầm trong khi các ống phóng thẳng đứng trên tàu khu trục Type 052C chỉ được sử dụng để phóng tên lửa phòng không HHQ-9.
Việc được trang bị ống phóng thẳng đứng đa năng giúp hoàn thiện khả năng tấn công từ trên biển của Trung Quốc, các tên lửa hành trình đánh đất trang bị trên tàu khu trục Type 052D sẽ là mối đe doạ lớn cho các công trình quân sự ven biển (như quân cảng, sân bay,...) của các quốc gia trong khu vực.
Ngoài ra, trên tàu khu trục Type 052D còn được trang bị 1 hệ thống đánh chặn tầm cực gần (CIWS) Type 730 và FL-3000N, 6 ngư lôi chống ngầm cùng sàn đáp và nhà chứa trực thăng.
Dự kiến cả 4 tàu Type 052D đều được trang bị cho hạm đội Nam Hải, đủ để thấy quyết tâm bành trướng ở khu vực biển Đông của Trung Quốc.
Cận cảnh radar mạng pha mới trên tàu khu trục Type 052D
Cận cảnh radar mạng pha mới trên tàu khu trục Type 052D

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại