TQ có thể chế tạo phương tiện mang vũ khí hạt nhân dựa trên Su-35

Trung Quốc có thể chế tạo phương tiện mới mang vũ khí hạt nhân chiến thuật trên cơ sở máy bay chiến đấu Su-35 mà họ đang có kế hoạch mua của Nga.

Đó là nhận định của Thượng tướng Viktor Esin, nguyên Tham mưu trưởng Lực lượng tên lửa chiến lược Nga.

"Nếu thỏa thuận này được thông qua, chúng ta không thể loại trừ rằng trong tương lai trên cơ sở mô hình này Trung Quốc sẽ chế tạo máy bay chiến thuật mới mang vũ khí hạt nhân,” – ông Esin nói tại một cuộc hội thảo ở Moskva.

Thông tin về việc Trung Quốc có ý định mua máy bay chiến đấu Su-35 xuất hiện lần đầu tiên vào cuối năm 2012. Theo các nguồn tin mở, số lượng máy bay được đề cập là 24 chiếc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại