Tổng thống Ukraine: Trưng cầu dân ý xong, Nga có thể đánh Ukraine

Thiên Minh (TH) |

(Soha.vn) - Quyền Tổng thống Ukraine cho hay có "một mối nguy hiểm thật sự" rằng sau cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea, Moscow sẽ tiến hành chiếm giữ nhiều lãnh thổ của Ukraine hơn.

Quyền Tổng thống Ukraine Oleksander Turchinov cáo buộc điện Kremlin đứng sau cuộc đụng độ đẫm máu vừa diễn ra ở phía đông Ukraine, đồng thời cho hay có "một mối nguy hiểm thật sự", rằng sau khi cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea kết thúc, Moscow sẽ tiến hành xâm chiếm nhiều phần lãnh thổ của Ukraine hơn.

Theo ông Turchinov, nhiều khả năng Nga sẽ tiến sâu hơn vào lãnh thổ Ukraine sau cuộc bỏ phiếu ngày 16/3. Phát biểu trước Quốc hội, ông Turchinov nói: "Tình thế hiện nay rất nguy hiểm. Tôi không hề cường điệu. Có một mối nguy hiểm thật sự từ những đe dọa xâm lược lãnh thổ Ukraine".

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết hôm qua (15/3), một toán lính Nga đã tiến hành đổ bộ xuống một khu vực ở phía nam Ukraine, thuộc quyền kiểm soát của Kiev và đã chiếm giữ cơ sở khí đốt tại Strelkove (nằm ở ngoài khơi rìa Đông Bắc của bán đảo Crimea). Bộ Ngoại giao Ukraine cáo buộc sự xâm nhập này là một "hành động xâm lược quân sự của Nga", yêu cầu Moscow rút quân, đồng thời khẳng định Ukraine "có quyền sử dụng mọi biện pháp cần thiết" để ngăn chặn cuộc xâm lược.

Một bài phân tích do Đài phát thanh quốc tế Pháp (RFI) đăng tải cho biết, sau khi đã kiểm soát bán đảo Crimea vào cuối tháng 2, Nga từng dọa sẽ can thiệp quân sự vào miền Đông Ukraine, vào lúc mà các nước phương Tây dự định thi hành các biện pháp trừng phạt Moscow sau cuộc trưng cầu dân ý ngày 16/03/2014 ở Crimea.

Sau các vụ đụng độ dữ dội đêm hôm trước tại Donetsk, miền Đông Ukraine (nơi mà đa số dân nói tiếng Nga), Bộ Ngoại giao Nga ngày 14/03/2014 ra tuyên bố khẳng định: “Chính quyền Kiev không kiểm soát được tình hình trong nước. Nga có trách nhiệm về cuộc sống của đồng hương ở Ukraine và sẽ sử dụng quyền bảo vệ họ”.

Thượng viện Nga đã cho phép Tổng thống Vladimir Putin sử dụng lực lượng ở Ukraine để bảo vệ cộng đồng nói tiếng Nga. Vào lúc mà quân Nga đang được triển khai sát biên giới, nhiều người dân Ukraine sợ rằng Moscow nay sẽ can thiệp quân sự vào miền Đông nước này.

Nhận định về tuyên bố nói trên của Bộ Ngoại giao Nga, ông Alexandre Konovalov, chủ tịch Viện phân tích chiến lược tại Moscow, đặt câu hỏi: “Tại sao bây giờ lại tuyên bố như vậy? Một khi máu đã chảy, nói như thế sẽ rất nguy hiểm”. Ông Konovalov cho rằng, những tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga không phải là nhằm làm cho máu hết đổ, mà chính là làm cho lửa bùng lên thêm. Nhà phân tích này không loại trừ khả năng tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga là nhắm vào cuộc họp ở Luân Đôn giữa hai ông Kerry và Lavrov, hàm ý rằng: nếu các ông không nghe chúng tôi, chúng tôi có thể sẽ đi xa hơn.

Nhưng ông Dmitri Orlov, một nhà tư vấn cho phủ tổng thống Nga, thì cho rằng tuyên bố nói trên chỉ là để nhắc rằng Moscow sẽ bảo vệ các cộng đồng nói tiếng Nga, chứ ông không nghĩ là Nga sẽ có những hành động quân sự quy mô tại Ukraine.

Về phần bà Maria Lipman, thuộc trung tâm nghiên cứu chính sách Carnegie, thì nhận định rằng những tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga là nhằm đáp lại các biện pháp trừng phạt mà phương Tây dọa sẽ thi hành sau cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea. Bà không loại trừ khả năng Nga sẽ thi hành lời đe dọa dùng vũ lực ở miền Đông Ukraine.

Chưa biết là Moscow có sẽ can thiệp quân sự vào Ukraine hay không, nhưng theo hãng tin Reuters hôm qua, một chiến hạm của Nga vừa đưa lên bờ nhiều xe tải, binh lính và cả xe bọc thép chở quân ở khu vực cảng Sebastopol, nơi Hạm đội Biển Đen của Nga đang đồn trú.

Còn theo lời một quan chức Bộ Quốc phòng Ukraine ở Crimea, các xe thiết giáp của Nga cũng đã được nhìn thấy tại thành phố cảng Kertch, Đông Nam Crimea. Ấy là chưa kể một đoàn tàu chở 14 tên lửa đất đối không đang đậu ở ga xe lửa Kertch.

Trong khi đó, hải quân Nga thông báo là các chiến đấu cơ và trực thăng của Nga đã tham gia tập trận ở vùng Địa Trung Hải, cất cánh và hạ cánh từ hàng không mẫu hạm Đô đốc Kouznetsov, hiện đang đậu tại đảo Chypre.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại