Tín hiệu từ việc Nga trọng thị Myanmar, Pakistan

Huy Bình |

Trước những động thái thân mật giữa Nga với Myanmar và Pakistan, truyền thông Trung Quốc lo ngại Moscow sẽ chiếm được những thị trường vũ khí truyền thống của mình.

Bắt đầu từ ngày 18/6 vừa qua, Nga đã mở một cuộc triển lãm vũ khí lớn hiện đang sử dụng trong lực lượng vũ trang nước này, tại ngoại ô Moscow. Trong khuôn khổ triển lãm, phái đoàn quân sự 2 nước Myanmar và Pakistan đã được đón tiếp hết sức trọng thị.

Đoàn đại biểu quân đội Pakistan do Tư lệnh lục quân Raheel Sharif thống lĩnh, đã hội đàm với một nhóm tướng lĩnh cao cấp quân đội và được Chủ tịch Duma quốc gia (Hạ viện Nga) Sergei Naryshkin - một quan chức thân tín với Tổng thống Putin tiếp kiến.

Tướng Sharif đã bày tỏ thái độ ấn tượng sâu sắc với những loại vũ khí cực kỳ hiện đại mà nước Nga đưa ra triển lãm.

Các tướng lĩnh Nga cũng đã gặp gỡ đoàn đại biểu quân đội Myanmar do Tổng tham mưu trưởng lục quân dẫn đầu và tỏ rõ quan điểm của Moscow, coi nước này là “đối tác tin cậy” của mình tại khu vực Đông Nam Á.

Ngược lại, phái đoàn quân sự Myanmar cũng cho biết, Nga là một người bạn của nước này và hy vọng quan hệ hợp tác quân sự giữa 2 nước ngày càng phát triển, Nga sẽ cung cấp thêm cho nước này nhiều loại vũ khí hiện đại hơn nữa.

Tin hieu tu viec Nga trong thi Myanmar, Pakistan
Myanmar là nước sở hữu cả vũ khí Nga và Trung Quốc (Ảnh: Tiêm kích MiG-29 của Nga và tàu hộ vệ Type 053H của Trung Quốc trong biên chế quân đội Myanmar)

Trước những động thái này, trang mạng Đông Phương của Trung Quốc bình luận:

Quân đội Pakistan và Myanmar đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống chính trị ở 2 nước, đồng thời cũng là 2 đối tác hợp tác quốc phòng truyền thống, chiếm một lượng lớn kim ngạch xuất khẩu vũ khí của Trung Quốc.

Tuy nhiên, mối quan hệ thân tình giữa Trung Quốc và các nước này đang bị đe dọa khi trong vài năm gần đây, Moscow đã đẩy mạnh phát triển quan hệ hợp tác quân sự với cả Islamabad và Naypidaw.

Chủ tịch Duma quốc gia Sergei Naryshkin đã từng biểu thị rằng, việc Pakistan muốn gia nhập Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO) sẽ có lợi cho nhiều bên và cam kết rằng, Moscow sẽ hết sức giúp đỡ Islamabad trong vấn đề này.

Những thỏa thuận mới

Vừa qua, Nga và Pakistan cũng đã đạt được thỏa thuận cung cấp động cơ máy bay chiến đấu RD-93, dùng để lắp đặt trên các máy bay chiến đấu hạng nhẹ JF-17 Thunder, tức FC-1 “Kiêu Long” - một sản phẩm hợp tác phát triển với Trung Quốc.

Trước đây, Trung Quốc định lắp đặt động cơ WS-10A Thái Hàng của mình trên chiếc máy bay này nhưng phía Pakistan không hài lòng về chất lượng và độ tin cậy của nó nên Bắc Kinh đã buộc phải mua RD-93 (phiên bản xuất khẩu của RD-33) để lắp đặt trên JF-17.

Tin hieu tu viec Nga trong thi Myanmar, Pakistan

Pakistan đã có thể mua trực tiếp động cơ RD-93 từ Nga cho máy bay JF-17 Thunder

Sau này, Bắc Kinh tiếp tục đưa ra chương trình động cơ WS-13 Thái Sơn để thay thế cho RD-93 nhằm “nội địa hóa” toàn bộ sản phẩm hợp tác máy bay giữa mình và Pakistan.

Tuy nhiên, những yếu kém cố hữu của cả ngành sản xuất động cơ đã tạo cơ hội cho Nga bắt tay với Pakistan.

Một quan chức quân sự cao cấp Pakistan đã từng tuyên bố, việc nước này có thể trực tiếp mua động cơ từ Nga đã mở ra hướng hợp tác công nghệ quân sự kỹ thuật cao cho Islamabad.

Bởi từ trước đến nay, nước này chưa có cơ hội tiếp xúc với một đối tác công nghệ quân sự hàng đầu thế giới như Moscow.

Về phía Myanamar, trong 2 năm qua, giới chức lãnh đạo quân đội nước này cũng từng tới thăm viếng Moscow, còn theo chiều ngược lại, cả Bộ trưởng Quốc phòng, Ngoại trưởng và Bộ trưởng Bộ phát triển kinh tế Nga cũng đã lần lượt sang thăm Naypidaw.

Ngoài ra, Nga còn cung cấp cho quân đội nước này vài chục chiếc chiến đấu cơ, thuộc dòng MiG-29 - đối thủ cạnh tranh chính của máy bay chiến đấu hạng nhẹ giá rẻ FC-1 của Trung Quốc (phiên bản xuất khẩu cho Pakistan là JF-17 Thunder) và một số hệ thống pháo tự hành.

Thời gian qua, Nga đã đưa ra một số ưu đãi với những thị trường vũ khí đang phát triển như cho vay để mua vũ khí hay dùng phương thức thanh toán bằng trao đổi hàng hóa nên Bắc Kinh rất lo ngại Moscow sẽ dùng phương thức này để “lung lạc” các bạn hàng truyền thống của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại