Tiết lộ nhiệm vụ của lực lượng đặc biệt Mỹ ở Syria

Tùng Dương |

Lực lượng đặc biệt Mỹ đã thiết lập các kênh liên lạc với lực lượng vũ trang các quốc gia Ả Rập, phe đối lập vũ trang ỏ Syria cũng như tham gia vào hoạch định các mục tiêu nhằm hỗ trợ cho chiến dịch không kích của liên quân.

Phát biểu tại căn cứ quân sự Fort Campbell (Kentucky) hôm 13/1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter khẳng định, quân đội Mỹ dự kiến sẽ tăng áp lực lên tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) “bằng việc sử dụng một loạt các phương tiện quân sự” không chỉ ở Syria và Iraq mà còn “ở các khu vực có sự xuất hiện của IS”.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, sau khi có mặt Syria, lực lượng đặc biệt Mỹ đã nhanh chóng thiết lập các kênh liên lạc với quân đội một số các quốc gia Ả Rập, phe đối lập vũ trang, và đặc biệt tham gia hoạch định mục tiêu cho các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào khủng bố IS.

Bộ trưởng Ashton Carter nhấn mạnh, ở Syria hiện nay là “lực lượng đặc biệt tinh nhuệ nhất” của Mỹ.

Tuy không tiết lộ quá chi tiết nhiệm vụ và phạm vi hoạt động của lực lượng đặc biệt này, nhưng Bộ trưởng Carter khẳng định lực lượng đã góp phần phát hiện ra những mục tiêu mới của khủng bố, hỗ trợ hiệu quả cho chiến dịch không kích của Mỹ là liên quân.

Hồi cuối năm 2015, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết đang điều động khoảng 3.500 binh sĩ tinh nhuệ hoạt động tại Iraq và 50 lính biệt kích tới Syria.

Lực lượng được coi “mũi nhọn” này sẽ giúp quân đội Iraq đẩy mạnh cuộc chiến chống IS, thực hiện các chiến dịch tấn công, giải cứu con tin, thu thập thông tin tình báo, đột kích tấn công các thủ lĩnh của IS vào bất kỳ thời điểm nào tại Iraq cũng như bên trong lãnh thổ Syria.

Tuy vậy, Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định đây không phải là bước đi leo thang các hoạt động tác chiến trên bộ, mà hành động này thể hiện sự cam kết của Washington đẩy mạnh cuộc chiến chống IS, sau khi xảy ra các vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở Thủ đô Paris (Pháp) ngày 13/11/2015.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại