Thông tin mới nhất về tàu ngầm Kilo thứ 5 của Việt Nam

Ngày 24.7 qua, đại diện Bộ Quốc phòng Việt Nam đã ký kết thanh toán tài chính giai đoạn 3 cho việc đóng chiếc tàu ngầm Kilo thứ 5 của Việt Nam tại nhà máy đóng tàu Admiralty.

Theo bản tin của Nhà máy, việc ký kết này cũng đồng nghĩa việc hoàn tất lắp ráp các khoang của tàu ngầm thứ 5. Việc hoàn tất lắp ráp này diễn ra vào một ngày trước đó.

Tổng giám đốc Admiralty, ông Alexander Buzakov nói rằng việc đóng các tàu ngầm xuất khẩu Varshavyanka 636.1 (Kilo, theo phân loại của NATO) cho Việt Nam đang theo đúng tiến độ với lịch trình.

Ký kết thanh toán tài chính giai đoạn 3 cho việc đóng chiếc tàu ngầm Kilo thứ 5 của Việt Nam tại nhà máy đóng tàu Admiralty (St. Petersburg, Nga) ngày 24.7 - Ảnh: Nhà máy Admiralty

Chiếc tàu ngầm thứ 6 và cuối cùng cũng được chuyển sang phân xưởng số 12, dự kiến sẽ lên kế hoạch lắp ráp vào tháng 12.2014. Chiếc này đã làm lễ khởi công cuối tháng 5.2014.

Đến nay Nhà máy đã bàn giao cho Việt Nam 2 chiếc tàu ngầm đầu tiên là HQ-182 Hà NộiHQ-183 TP Hồ Chí Minh (cuối năm 2013 và đầu năm 2014). Chiếc thứ ba đang huấn luyện thuỷ thủ đoàn, chiếc thứ tư đã hạ thuỷ, tiến hành thử nghiệm trên biển từ tháng 6.2014.

Bên trong tàu ngầm Kilo 636

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại