Tàu sân bay nội địa Trung Quốc qua phác họa của dân mạng

Hải Đăng |

(Soha.vn) - Sau khi một số trang mạng Trung Quốc đăng tải những hình ảnh cho thấy chiếc tàu sân bay nội địa đầu tiên của nước này đang được thi công, cư dân mạng Trung Quốc đã đưa ra rất nhiều ý tưởng về thiết kế cho chiếc tàu sân bay tương lai.

	Một phác thảo đồ họa của cư dân mạng về tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc.

Một phác thảo đồ họa của cư dân mạng về tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc.

Theo tưởng tượng của họ, tàu sân bay nội địa Trung Quốc sẽ được trang bị máy bay chiến đấu - ném bom JH-7 hiệu Flying Leopard (Phi Báo) và các máy bay cảnh báo sớm.
Theo tưởng tượng của họ, tàu sân bay nội địa Trung Quốc sẽ được trang bị máy bay chiến đấu - ném bom JH-7 hiệu Flying Leopard (Phi Báo) và các máy bay cảnh báo sớm.
Ngoài ra, còn có tiêm kích J-31
Ngoài ra, còn có tiêm kích J-31
Tiêm kích J-20 lúc này đã có thể cất hạ cánh trên tàu sân bay
Tiêm kích J-20 lúc này đã có thể cất hạ cánh trên tàu sân bay
	Tàu sân bay mới sẽ có thể chở được một lượng lớn các máy bay chiến đấu

Tàu sân bay mới sẽ có thể chở được một lượng lớn các máy bay chiến đấu

Phác thảo mô hình tàu sân bay nội địa Trung Quốc nhìn từ 2 chiều

Phác thảo mô hình tàu sân bay nội địa Trung Quốc nhìn từ nhiều góc độ

Cư dân mạng phác họa nhóm tác chiến tàu sân bay Trung Quốc
Cư dân mạng phác họa nhóm tác chiến tàu sân bay Trung Quốc
Tàu sân bay nội địa Trung Quốc qua phác họa của dân mạng
 
Cận cảnh sơ đồ bố trí các loại máy bay trên tàu sân bay mới
Cận cảnh sơ đồ bố trí các loại máy bay trên tàu sân bay mới
	Một phác họa khác về tàu sân bay nội địa của Trung Quốc

Dưới đây là những hình ảnh của một bản phác họa khác về tàu sân bay nội địa của Trung Quốc

Ở thiết kế này, thay vì mang tiêm kích J-20 hay J-31, JH-7...

Ở thiết kế này, thay vì mang tiêm kích J-20 hay J-31, JH-7, ... tàu sân bay được trang bị tiêm kích hạm J-15, trực thăng vận tải Z-8, trực thăng cảnh báo sớm Ka-31


	... tàu sân bay được trang bị tiêm kích hạm J-15, trực thăng vận tải Z-8, trực thăng cảnh báo sớm Ka-31

Thiết kế này được cư dân mạng lấy nguyên mẫu của tàu sân bay Liêu Ninh CV-16

Tàu sân bay nội địa Trung Quốc qua phác họa của dân mạng
 
Hình ảnh đăng tải trên một số trang mạng Trung Quốc cho thấy tàu sân bay nội địa của nước này đang được thi công.
Hình ảnh đăng tải trên một số trang mạng Trung Quốc cho thấy tàu sân bay nội địa của nước này đang được thi công.
	Một số nguồn tin không chính thức nhận định, tàu sân bay này có lượng giãn nước khoảng 50.000-60.000 tấn và có thể mang theo khoảng 50-60 máy bay chiến đấu các loại. Dự kiến tàu sân bay đầu tiên này sẽ hoàn thành vào năm 2017 đưa vào sử dụng từ năm 2020.

Một số nguồn tin không chính thức nhận định, tàu sân bay này có lượng giãn nước khoảng 50.000-60.000 tấn và có thể mang theo khoảng 50-60 máy bay chiến đấu các loại. Dự kiến tàu sân bay đầu tiên này sẽ hoàn thành vào năm 2017 đưa vào sử dụng từ năm 2020.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: tientruonghuong@vccorp.vn. Trân trọng!

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại