Tàu ngầm mới của Nga được trang bị 16 tên lửa đạn đạo Bulava

Thiên Minh |

(Soha.vn) - Sau tàu Yury Dolgoruky, mỗi chiếc tàu ngầm mới thuộc lớp Borei dự án 955 của Hải quân Nga cũng sẽ được trang bị 16 tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava, thay vì 20 tên lửa như dự kiến ban đầu.

Theo tin từ các phương tiện truyền thông Nga hôm 13/4, những chiếc tàu ngầm mới thuộc lớp Borei ban đầu dự kiến mang tới 20 tên lửa đạn đạo, tuy nhiên, các chuyên gia kỹ thuật cho rằng nếu như vậy thì phần thân tàu phải mở rộng thêm 10m và đòi hỏi một số điều chỉnh khác. Điều này có thể cản trở khả năng di chuyển của con tàu.

Trong số 8 chiếc tàu ngầm thuộc lớp Borey, mới chỉ có tàu Yury Dolgoruky được đưa vào biên chế trong Hạm đội Biển Bắc.
Trong số 8 chiếc tàu ngầm thuộc lớp Borey, mới chỉ có tàu Yury Dolgoruky được đưa vào biên chế trong Hạm đội Biển Bắc.

Hãng tin Interfax trích dẫn một nguồn tin giấu tên trong cục công nghiệp quốc phòng Nga cho biết: "16 tên lửa đạn đạo là đủ để tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân. Điều quan trọng hơn là phải bí mật tiếp cận được vị trí cần tấn công và phóng tên lửa đúng vào mục tiêu được nhắm".

Trong số 8 chiếc tàu ngầm của lớp Borey, mới chỉ có chiếc đầu tiên đặt tên là Yury Dolgoruky được đưa vào biên chế trong Hạm đội Biển Bắc vào tháng 1/2013 vừa qua. Chiếc thứ hai, Alexander Nevsky, sẽ được chuyển giao cho Hải quân Nga vào cuối năm nay.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại