Tàu ngầm Kilo TP Hồ Chí Minh thay đổi lộ trình về Việt Nam

Ly Vy |

(Soha.vn) - Không giống hải trình của tàu ngầm Kilo Hà Nội trước đây, tàu Rolldock Star chở theo tàu ngầm TP Hồ Chí Minh không đi qua eo biển Malacca để vào Biển Đông.

Theo cập nhật mới nhất của trang marinetraffic.com (một trang web chuyên cung cấp thông tin về các tuyến đường biển cũng như vị trí của các tàu thương mại có đăng ký với Tổ chức Hàng hải Quốc tế IMO) tàu vận tải Rolldock Star chở theo tàu ngầm Kilo thứ 2 của Việt Nam mang tên TP Hồ Chí Minh đã chuyển hướng, không đi qua eo biển Malacca như lộ trình của tàu ngầm Kilo Hà Nội trước đây, mà di chuyển về hướng đi qua eo biển Sunda nằm ở giữa đảo Sumatra và Java của Indonesia.

Vị trí cập nhật mới nhất của tàu Rolldock Star (theo

Vị trí cập nhật mới nhất của tàu Rolldock Star (theo marinetraffic.com)

Như vậy, hành trình của tàu đã bị kéo dài thêm một quãng đường khá dài. Theo dự kiến ban đầu, tàu Rolldock Star sẽ cập cảng Singapore vào lúc 12h00 UTC ngày 16/3, tuy nhiên, với việc thay đổi hành trình, con tàu có thể sẽ cập cảng chậm hơn vài tiếng.

Nguyên nhân tàu Rolldock Star thay đổi lộ trình có thể là do hiện nay phía Malaysia đã mở rộng việc tìm kiếm chiếc máy bay MH370 về phía eo biển Malacca và Đông Ấn Độ Dương nên tại vị trí này đang có rất nhiều tàu chiến, máy bay của các nước tập trung. Việc đi qua eo Malacca có thể gặp trở ngại và ảnh hưởng đến yếu tố bí mật trong khi vận chuyển tàu (bởi các máy bay cứu hộ có thể chụp ảnh toàn bộ con tàu).

Trước đó, vào ngày 3-2, tàu ngầm TP Hồ Chí Minh đã được đưa lên tàu vận tải Rolldock Star tại Kaliningrad để vận chuyển về Việt Nam. Ngày 28-2, tàu Rolldock Star đã vượt qua mũi Hảo Vọng tiến vào Ấn Độ Dương. Sau hơn 1 tháng hành trình liên tục, sắp tới đây Singapore sẽ là điểm dừng chân của cuối trước khi tàu Rolldock Star mang theo tàu ngầm TP Hồ Chí Minh đến Cam Ranh chính thức bàn giao cho Hải quân Nhân dân Việt Nam.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại