Tàu ngầm khủng nhất Triều Tiên là hàng "made in China"?

Thiên Minh (TH) |

(Soha.vn) - Chiếc tàu ngầm lớn nhất của Triều Tiên xuất hiện trong chuyến thị sát mới đây của nhà lãnh đạo Kim Jong-un được cho là thuộc Type 033 do Trung Quốc thiết kế.

Đơn vị hải quân 167 được cho là thuộc Đơn vị Hỗn hợp 597, do hạm đội Đông Hải, có trụ sở ở tỉnh Nam Hamgyong, chỉ huy. Trong chuyến thăm, ông Kim đã tới thăm tàu ngầm tấn công phi hạt nhân số hiệu 748, đồng thời đích thân chỉ đạo một cuộc diễn tập hải quân trên tàu và hướng dẫn các phương thức điều hướng cho hạm trưởng con tàu.

Hãng tin Yonhap News (Hàn Quốc) ngày 16/6 đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un mới đây đã tiến hành thị sát đơn vị hải quân 167 của quân đội nước này. Trong chuyến thăm, ông Kim đã tới thăm tàu ngầm phi hạt nhân số hiệu 748, đồng thời đích thân chỉ đạo một cuộc diễn tập hải quân trên tàu và hướng dẫn các phương thức điều hướng cho hạm trưởng con tàu.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un còn tiến hành kiểm tra các hình thức huấn luyện trong nhà, trong đó có tập phóng ngư lôi, tại phòng huấn luyện toàn diện dưới nước. Đơn vị hải quân 167 được cho là thuộc Đơn vị Hỗn hợp 597, do hạm đội Đông Hải, có trụ sở ở tỉnh Nam Hamgyong, chỉ huy (Trong ảnh: Nhà lãnh đạo Kim Jong-un bên trong khoang phóng ngư lôi tàu ngầm 748)

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un còn tiến hành kiểm tra "các hình thức huấn luyện trong nhà, trong đó có tập phóng ngư lôi, tại phòng huấn luyện toàn diện dưới nước". Đơn vị hải quân 167 được cho là thuộc Đơn vị Hỗn hợp 597, do hạm đội Đông Hải, có trụ sở ở tỉnh Nam Hamgyong, chỉ huy (Trong ảnh: Nhà lãnh đạo Kim Jong-un bên trong khoang phóng ngư lôi tàu ngầm 748)

Theo tờ QQ News, chiếc tàu ngầm số hiệu 748 thuộc Type 033 do Trung Quốc chế tạo. Type 033 được thiết kế dựa trên tàu ngầm Project 633 của Liên Xô, tàu có lượng giãn nước 1.475 tấn khi nổi và 1.830 tấn khi lặn, dài 76,6m, rộng 6,7m, mới nước 5,2m, tốc độ tối đa 13 hải lý/h (khi lặn), tầm hoạt động gần 15.000km. (Ông Kim Jong Un chỉ đạo các sĩ quan chỉ huy trên thượng tầng tàu ngầm)

Theo tờ QQ News, chiếc tàu ngầm số hiệu 748 thuộc lớp Type 033 do Trung Quốc chế tạo. Type 033 được thiết kế dựa trên tàu ngầm Project 633 của Liên Xô, tàu có lượng giãn nước 1.475 tấn khi nổi và 1.830 tấn khi lặn, dài 76,6m, rộng 6,7m, mớn nước 5,2m, tốc độ tối đa 13 hải lý/h (khi lặn), tầm hoạt động gần 15.000km. (Trong ảnh: Ông Kim Jong Un chỉ đạo các sĩ quan chỉ huy trên thượng tầng tàu ngầm)

Về vũ khí, Type 033 được trang bị 8 ống phóng cỡ 533mm cho phép bắn 2 loại ngư lôi Yu-1 (tầm bắn 9km) và Yu-4 (tầm bắn 6km). Con tàu này được xem là lớp tàu ngầm tấn công lớn nhất Triều Tiên hiện nay. Qua các bức ảnh, có thể thấy ác bộ phận của tháp quan sát và sống lưng chiếc tàu ngầm đã xuất hiện những vết rỉ sét.

Về vũ khí, Type 033 được trang bị 8 ống phóng cỡ 533mm cho phép bắn 2 loại ngư lôi Yu-1 (tầm bắn 9km) và Yu-4 (tầm bắn 6km). Con tàu này được xem là lớp tàu ngầm tấn công lớn nhất Triều Tiên hiện nay. Qua các bức ảnh, có thể thấy ác bộ phận của tháp quan sát và sống lưng chiếc tàu ngầm đã xuất hiện những vết rỉ sét.

Trước đó, lãnh đạo Triều Tiên đã thăm đơn vị quân đội số 863 và thiết lập mục tiêu tăng khả năng chiến đấu của Hải quân Triều Tiên trong vùng biển Hoàng Hải và biển Nhật Bản.

Trước đó, lãnh đạo Triều Tiên đã thăm đơn vị quân đội số 863 và thiết lập mục tiêu tăng khả năng chiến đấu của Hải quân Triều Tiên trong vùng biển Hoàng Hải và biển Nhật Bản (Trong ảnh: Nhà lãnh đạo Kim Jong-un thăm căn cứ đơn vị hải quân 167)

Theo Yonhap, Triều Tiên thường sử dụng các bài viết về việc Kim Jong Un đi thị sát đơn vị quân đội như một hình thức phô trương sức mạnh quân sự và chuẩn bị cho chiến tranh. (Trong ảnh, nhà lãnh đạo Triều Tiên chụp ảnh kỷ niệm cùng các binh sĩ)

Theo Yonhap, Triều Tiên thường sử dụng các bài viết về việc Kim Jong-un đi thị sát đơn vị quân đội như một hình thức phô trương sức mạnh quân sự và chuẩn bị cho chiến tranh. (Trong ảnh, nhà lãnh đạo Triều Tiên chụp ảnh kỷ niệm cùng các binh sĩ)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại