Tàu ngầm Hồ Chí Minh bắt đầu ra biển thử nghiệm

Trường Sơn |

(Soha.vn) - Chiếc tàu ngầm thứ hai của dự án 636 Varshavyanka, được nhà máy đóng tàu Admiralty Verfi tại St Petersburg xây dựng cho Hải quân Việt Nam, đã ra biển để chạy thử, hãng tin Interfax-AVN của Nga trích dẫn nguồn tin từ ngành công nghiệp đóng tàu của Nga cho biết hôm thứ Hai (20/5).

"Đội kiểm tra và phi hành đoàn của Hạm đội Thái Bình Dương cần thử nghiệm trên biển tất cả các hệ thống của tàu và bơi hơn 40 giờ trong tư thế ngầm dưới nước" – nguồn tin cho biết.

Theo vị quan chức giấu tên, các thử nghiệm trên biển sẽ kéo dài trong hai tuần, đến đầu tháng 6/2013 và con tàu sẽ đến biển Baltic.


	Dự kiến cuộc thử nghiệm trên biển dành cho tàu ngầm Hồ Chí Minh sẽ kéo dài trong 2 tuần.

Dự kiến cuộc thử nghiệm trên biển dành cho tàu ngầm Hồ Chí Minh sẽ kéo dài trong 2 tuần.

"Vào giữa tháng 6, tàu sẽ trở lại nhà máy. Trong tháng 7 sẽ bắt đầu đào tạo thủy thủ đoàn cho khách hàng" - nguồn tin cho biết thêm.

Cũng theo nguồn tin này, trong năm 2013, nhà máy đóng tàu Admiralty sẽ cung cấp cho Hải quân Việt Nam 2 tàu ngầm diesel-điện lớp Kilo 636 đầu tiên.

Nguồn tin cũng nhấn mạnh rằng, trong chuyến thăm gần đây tới Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, hai bên đã cam kết cùng nỗ lực mở ra một trang sử mới cho Hải quân Việt Nam, đó là xây dựng hạm đội tàu ngầm Kilo đầu tiên.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại