Tàu hải quân Trung Quốc đi vào lãnh hải Mỹ

H.Bình |

Các quan chức Lầu Năm Góc ngày 4-9 cho biết 5 tàu hải quân Trung Quốc hoạt động ngoài khơi Alaska trong những ngày gần đây đã tiến vào phạm vi 12 hải lý tính từ đường bờ biển Mỹ.

Động thái này đánh dấu lần hiếm hoi tàu hải quân Trung Quốc đi vào lãnh hải Mỹ.

Theo Lầu Năm Góc, 5 tàu trên đã tuân thủ luật pháp quốc tế khi đi qua lãnh hải Mỹ vào cuối ngày 3-9 (giờ địa phương) để đến quần đảo Aleutian.

Giới phân tích cho rằng diễn biến này có ý nghĩa quan trọng bởi Trung Quốc lâu nay vẫn phản đối tàu hải quân Mỹ đi qua vùng biển mà nước này xem là lãnh hải hoặc hoạt động trong vùng biển quốc tế gần đó.

http://si.wsj.net/public/resources/images/BN-KD779_0904CS_M_20150904023337.jpg
Tàu chiến Trung Quốc tập trận với Nga hồi cuối tháng 8. Ảnh: ZUMA PRESS

Hải quân Mỹ cho biết số tàu trên đang trên đường trở về nước sau khi lần đầu tiên hoạt động ở biển Bering ngoài khơi bang Alaska.

Đô đốc phụ trách các Chiến dịch Hải quân Mỹ Jonathan Greenert hôm 3-9 khẳng định ông không xem đây là một hoạt động bất thường hoặc đáng báo động từ phía Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Bill Urban cho biết thêm các tàu của Trung Quốc hiện ở phía Nam quần đảo Aleutian thuộc phía Nam biển Bering và đang dần đi xa khỏi khu vực này. Lầu Năm Góc vẫn tiếp tục theo dõi sự di chuyển của các tàu nói trên.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc trước đó lần đầu tiên xác nhận tàu hải quân nước này di chuyển đến biển Bering để luyện tập sau khi tham gia cuộc tập trận chung với Nga vào cuối tháng 8.

Bộ này nhấn mạnh đó là hoạt động thường xuyên và không nhằm vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào.

5 tàu hải quân Trung Quốc trên xuất hiện ngoài khơi bang Alaska vào thời điểm Tổng thống Mỹ Barack Obama có chuyến thăm kéo dài 3 ngày tới bang này, qua đó phần nào cho thấy tham vọng bành trướng trên biển của Bắc Kinh bất chấp sự lo ngại của cộng đồng quốc tế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại