Tàu cảnh sát biển VN và Ngư chính TQ kiểm tra liên hợp trên biển

4 tàu thuộc lực lượng cảnh sát biển Việt Nam và Ngư chính của Trung Quốc đã vừa kết thúc thành công chuyến kiểm tra liên hợp trên Vịnh Bắc Bộ.

Sau gần 1 tuần làm nhiệm vụ trên biển, ngày 18-4, Tàu CSB 8003 và 2007 của Vùng Cảnh sát biển 1 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển) đã về tới Hải Phòng, kết thúc chuyến kiểm tra liên hợp nghề cá trong Vùng đánh cá chung trên Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc lần thứ 9. Chuyến kiểm tra kết thúc tốt đẹp, an toàn theo đúng kế hoạch hai bên xác định; để lại những ấn tượng, tình cảm tốt đẹp giữa lực lượng kiểm tra và ngư dân hai nước; góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, vì một vùng biển bình yên…

Lãnh đạo đội tàu Ngư chính TQ tham quan buồng lái Tàu CSB 8003

Lãnh đạo đội tàu Ngư chính TQ tham quan buồng lái Tàu CSB 8003

Kiểm tra liên hợp nghề cá Vùng đánh cá chung trên Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc là hoạt động thường niên, được tiến hành gần 10 năm nay giữa lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam và lực lượng Cục Ngư Chính Khu Nam Hải, Trung Quốc. Tham gia Đoàn kiểm tra, về phía Việt Nam có Đại tá Phan Thanh Minh, Phó tư lệnh Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam làm Trưởng đoàn, cùng đại diện lực lượng biên phòng, kiểm ngư...; Trưởng đoàn kiểm tra phía Trung Quốc là đồng chí Chu Anh Vinh, Tổng đội trưởng Tổng đội Nam Hải Ngư chính Trung Quốc.

Tàu hai nước thực hiện kiểm tra liên hợp trong vùng đánh cá chung

Tàu hai nước thực hiện kiểm tra liên hợp trong vùng đánh cá chung

Tàu CSB 8003 thực hiện nhiệm vụ kiểm tra lần này

Tàu CSB 8003 thực hiện nhiệm vụ kiểm tra lần này

Trưởng đoàn công tác giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ trước khi làm nhiệm vụ.

Trưởng đoàn công tác giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ trước khi làm nhiệm vụ.

Đại tá Phan Thanh Minh tặng quà lưu niệm cho đoàn bạn

Đại tá Phan Thanh Minh tặng quà lưu niệm cho đoàn bạn

Hai đoàn kiểm tra liên hợp nghề cá chào nhau tạm biệt trên tàu

Hai đoàn kiểm tra liên hợp nghề cá chào nhau tạm biệt trên tàu

Đúng 7 giờ 30 phút, ngày 15-4, theo hiệp đồng, lực lượng kiểm tra của hai nước đã có mặt tại điểm tuần tra số 1 trên đường đóng của Vịnh, ngang với khu vực đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) ở tọa độ 17 độ 47 phút Vĩ Bắc, 107 độ 58 phút Kinh Đông. Tàu của hai bên tiến lại gần nhau, thực hiện nghi thức chào nhau trên biển trong tiếng còi tàu vang động một vùng biển trời hữu nghị. Qua điện đàm, Trưởng đoàn hai bên đã dành cho nhau những lời chúc mừng mồng nhiệt và cùng chúc cho chuyến kiểm tra thuận lợi, an toàn, kết thúc tốt đẹp. Sau đó, 4 chiếc tàu của hai đoàn đan xem, hòa vào nhau thành đội hình hàng dọc khởi hành ngược lên phía Bắc, bắt đầu thực hiện chặng kiểm tra đầu tiên.

Nắng vàng rực rỡ, đoàn tàu hùng dũng tuần hành trên biển tạo thành đường băng nước trắng xóa, trong sự vui mừng dõi theo của ngư dân hai nước đang đánh bắt thủy hải sản trên biển. Ngày đi, đêm nghỉ, qua gần 3 ngày đêm, đoàn kiểm tra đã hoàn thành 7 chặng hải trình, với tất cả các nội dung mà hai bên đã thống nhất.

Đại tá Lưu Tiến Thắng, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ tư lệnh Cảnh sát biển chia sẻ: Kiểm tra liên hợp trong vùng đánh cá chung trên Vịnh Bắc Bộ là hoạt động nhằm giữ gìn và phát triển mối quan hệ truyền thống giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc; nâng cao hiệu quả phối hợp hoạt động thực hiện thỏa thuận về quy chế kiểm tra liên hợp giữa hai nước; góp phần bảo tồn và khai thác bền vững tài nguyên, sinh vật biển trong Vùng nước Hiệp định ở Vịnh Bắc Bộ, tăng cường hợp tác nghề cá giữa hai nước…

Trong điều kiện trời yên, biển lặng, chiều 15-4, hai bên tổ chức sang thăm, giao lưu, trao đổi cùng nhau trong tình cảm đồng chí thân thiết. Tại cuộc hội ngộ đặc biệt trên biển, hai bên đã tiến hành thăm hỏi, động viên lực lượng tham gia đoàn kiểm tra, tặng quà lưu niệm...Hai bên đã thông báo cho nhau tình hình chấp hành các quy định của Hiệp định hợp tác nghề cá của ngư dân; công tác an toàn hàng hải, giữ gìn an ninh trật tự hoạt động đánh bắt thủy sản trên biển trong Vùng nước Hiệp định; công tác giáo dục pháp luật và áp dụng các biện pháp cần thiết khác đối với công dân và tàu cá, nhất là khi công dân và tàu cá gặp nạn và các tình huống trên biển…

Trong chuyến công tác, Đoàn kiểm tra của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam còn kết hợp kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại phía Nam Vịnh Bắc Bộ; thăm, tặng quà quân dân huyện đảo Cồn Cỏ, Bạch Long Vĩ… Để chuyến kiểm tra liên hợp nghề cá trong Vùng đánh cá chung trên Vịnh Bắc Bộ thành công, cơ quan chuyên trách hai nước thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin, thống nhất về nội dung, chương trình, thời gian tiến hành.

Đại tá Ngô Bình Minh, Chỉ huy trưởng Vùng Cảnh sát biển 1 cho biết: Được Bộ Tư lệnh giao nhiệm vụ, Vùng Cảnh sát biển 1 đã chuẩn bị đầy đủ, chu đáo về kế hoạch, lực lượng, phương tiện, công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho chuyến công tác. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã xác định tốt trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại