Tận mắt quy trình cầu kỳ để tạo ra một mô hình xe tăng T-62

Thu Hiền - Thiên Minh |

(Soha.vn) - Để biến mô hình trở nên cũ kỹ như đã qua trận mạc, người chơi sử dụng màu vẽ, kỹ thuật tạo ra vết bùn bắn trên xe, những chi tiết gỉ sét, vết móp méo mó.

Việc chế tác mô hình quân sự không chỉ là một thú chơi mà còn là một bộ môn nghệ thuật được phát triển lên tầm thế giới. Người chơi mô hình cần am hiểu về màu sắc, tỷ lệ, cấu tạo vật liệu và đặc biệt là phải rất am hiểu về lịch sử gắn liền với từng loại vũ khí.

Môn nghệ thuật chế tác mô hình quân sự đã du nhập vào Việt Nam khá lâu nhưng đến gần đây, sự xuất hiện của các diễn đàn online dành cho người chơi mô hình khiến phong trào lan truyền rộng rãi hơn, đặc biệt là ở các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng... Tại các diễn đàn này, người chơi có thể trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lắp ráp, sơn phủ hay những kỹ thuật khó hơn đòi hỏi sự tỉ mỉ như làm cũ mô hình, dựng lại bối cảnh lịch sử, sa bàn một trận đánh...

Thời gian chế tác mô hình còn tùy thuộc vào độ khó của từng loại vũ khí, phương tiện quân sự và cả thời gian của người chơi. Có thể hình dung quy trình công phu để tạo ra một mô hình quân sự "y như thật" qua tác phẩm của một thành viên với nick "Ken" trên trang mohinh.net dưới đây. Mô hình của thành viên này đã nhận được nhiều lời khen ngợi của những người chơi khác trên diễn đàn.

Tăng T-62 trên xe sơ-mi rơ-moóc MAZ-537

Mô hình được lấy cảm hứng từ bức ảnh này, với hai "diễn viên" chính là xe tăng T-62 Trumpeter và xe đầu kéo Maz-537. Theo thành viên Ken giới thiệu, đây là loại tăng T-62 của Nga từng tham gia cuộc xung đột Nga- Chechnya (Chechen)

Bộ kit của T62 với nòng pháo bằng nhôm

Đầu tiên sẽ là dựng mô hình của xe tăng T-62. Trong ảnh là bộ kit của T-62 với nòng pháo bằng nhôm...

... và nhiều chi tiết khác
... và nhiều chi tiết khác
Với giới chơi mô hình, máy bơm (dùng để tạo khí đẩy sơn từ súng sơn ra ngoài) được xem là dụng cụ quan trọng nhất. Ngoài ra còn có súng sơn, sơn, keo dán, putty (dùng để trám khe hở), compound (dùng đánh bóng), khoan tay, kìm cắt, dũa, dao (dùng cho mỹ thuật hoặc y tế), kẹp, nhíp (gắp các chi tiết nhỏ hoặc decal) và giấy nhám....
Với giới chơi mô hình, máy bơm (dùng để tạo khí đẩy sơn từ súng sơn ra ngoài) được xem là dụng cụ quan trọng nhất. Ngoài ra còn có súng sơn, sơn, keo dán, putty (dùng để trám khe hở), compound (dùng đánh bóng), khoan tay, kìm cắt, dũa, dao (dùng cho mỹ thuật hoặc y tế), kẹp, nhíp (gắp các chi tiết nhỏ hoặc decal) và giấy nhám....
Công đoạn đầu tiên là dán bánh xe, mỗi bánh xe có 2 nửa

Kỹ thuật cơ bản của môn chơi mô hình quân sự nhựa gồm có lắp ráp, trám trét, mài dũa, sơn, washing (đưa màu vào các khe góc để làm nổi bật các hình khối trên mô hình), dán decal và làm cũ. Các bước cơ bản đều đòi hỏi sự khéo tay, tỉ mẩn, cẩn thận của người chơi. Trong ảnh là công đoạn dán bánh xe, mỗi bánh xe có 2 nửa

Tiếp đến là phần xích xe. Bộ xích xe ngốn khá nhiều công sức vì phải cắt toàn bộ mắt xích ra khỏi vỉ và dán thành từng đoạn

Phần xích xe ngốn khá nhiều công sức vì phải cắt toàn bộ mắt xích ra khỏi vỉ và dán thành từng đoạn

Đây là 4 đoạn xích trên dưới cho hai bên xe và 2 đoạn xích ôm bánh động lực

Bánh xe sau đó sẽ được gắn với xích bằng keo

Chiếc xe tăng T-62 đã dần thành hình

Chiếc xe tăng T-62 đã dần thành hình

Công đoạn sơn phủ cũng đòi hỏi nhiều thời gian

Công đoạn sơn phủ cũng đòi hỏi nhiều thời gian

Tạo màu bùn cho xích xe
Tạo màu bùn cho xích xe
Để có được mầu như thật

Để có được mầu như thật

Nhiều khi cần đến cả chục lớp sơn

Nhiều khi cần đến cả chục lớp sơn

Ngay từng chi tiết nhỏ

Trong các kỹ thuật chế tác mô hình, làm cũ được coi là khó nhất vì mô hình nhìn có thật và phù hợp với hoàn cảnh lịch sử hay không đều phụ thuộc vào công đoạn này.

Cũng được làm hết sức cầu kỳ

Để biến máy bay, xe tăng trở nên cũ, bẩn, người chơi sử dụng màu vẽ, kỹ thuật tạo ra vết bùn bắn trên xe, những chi tiết gỉ sét, vết móp méo mó và cả vết rách lộ lò xo bên trong.

Để có được một tác phẩm ưng ý

Để có được một tác phẩm ưng ý đòi hỏi phải có sự tỉ mỉ và vô cùng khéo léo của người chơi

Tiếp đến là chiếc xe kéo Maz-537

Tiếp đến là chiếc xe đầu kéo Maz-537

Cũng được lên khuôn

Phần khung thân xe

Đầu xe được làm cũ một cách tỷ mỷ

Đầu xe được làm cũ một cách tỉ mỉ

Từng vết rỉ sét cũng được làm như thật

Từng vết gỉ sét cũng được làm như thật

Tạo ra độ chân thực cao

Tạo ra độ chân thực cao

Sau 9 tháng ròng rã, cuối cùng bộ tăng T-62 và xe kéo Maz-537 đã được hoàn thành

Sau khi hoàn thành mô hình, công việc cuối cùng là dàn dựng sa bàn. Sa bàn được giới chơi mô hình quân sự đánh giá là đỉnh cao của môn chơi này bởi nó đòi hỏi người chơi am hiểu, có con mắt thẩm mỹ cao. Người chơi phải chọn vật liệu sao cho từ bao cát, thùng phuy đến cây cỏ phải giống nhất.

Quá trình chế tác mô hình kéo dài từ tháng 9/2012 cho đến tháng 6/2013

Sau nhiều ngày tháng ròng rã, công việc chế tác mô hình mới hoàn tất.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại