Syria có S-300, úp mở về Iskander

Quân chính phủ có một số tổ hợp tên lửa phòng không S-300, song vẫn chưa nhận được tên lửa chiến thuật Iskander của Nga.

Tuyên bố trên được một nguồn tin trong ban lãnh đạo của phong trào Hezbollah đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Al-Rai của Kuwait.

Hezbollah vốn là phong trào Hồi giáo ở nước láng giềng Lebanon dòng Alawite có tư tưởng chống Israel. Nhiều nguồn tin khẳng định Hezbollah đã cử hàng nghìn tay súng của mình trực tiếp tham chiến tại Syria để ủng hộ Tổng thống Basha Al-Assad.

Theo nguồn tin này, việc Syria chưa nhận được tên lửa Iskander là do phía Nga chưa đánh giá được đúng diễn biến nhanh chóng của tình hình, đặc biệt là việc Mỹ tính tới khả năng sử dụng vũ lực để can thiệp vào quốc gia Trung Đông này.

Tổ hợp tên lửa phòng không S-300PMU2 của Nga (phiên bản xuất khẩu)
Tổ hợp tên lửa phòng không S-300PMU2 của Nga (phiên bản xuất khẩu)

Nguồn tin từ Hezbollah khẳng định bất chấp yêu cầu từ Israel được đưa ra nhân chuyến thăm của Thủ tướng Netanyahu đến Moscow mới đây, Nga vẫn cung cấp S-300 cho Syria.

Tuy nhiên, hợp đồng này được trì hoãn chỉ để tránh kích động phương Tây. Một số lượng nhất định S-300 đã được đưa sang Syria.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh thời gian gần đây Nga liên tục điều chiến hạm tới Địa Trung Hải và đặc biệt cử nhiều máy bay vận tải cỡ lớn với lý do công khai là viện trợ nhân đạo cho Syria cũng như sơ tán những công dân Nga và SNG nếu họ muốn rời Syria.

Bên cạnh đó, đích thân Tổng thống Nga Putin cũng khẳng định Nga đã cung cấp các “bộ phận” của S-300 cho Syria. Ông Putin không đề cập tới các tổ hợp S-300 hoàn chỉnh song việc lắp ráp các “bộ phận” này lại với nhau không phải quá khó khăn khi Syria đã từng cử nhiều chuyên gia sang Nga học về S-300 từ trước đó.

Trong phiên họp ngày 11/9, Duma Quốc gia (tức Hạ viện Nga) cũng đã đề cập khả năng bán S-300 cho Iran nếu Mỹ tấn công Syria.

Tên lửa chiến thuật Iskander
Tên lửa chiến thuật Iskander

Theo báo chí Nga, Syria hiện đã có trong tay S-300 các phiên bản khác nhau. Trong số đó phải kể tới S-300PMU2 Favorit có khả năng phòng thủ các mục tiêu quan trọng trước các đòn tấn công bằng vũ khí chiến lược của đối phương trong mọi điều kiện thời tiết và bị gây nhiễu.

S-300 Favorit có thể tiêu diệt các mục tiêu như trực thăng, máy bay, tên lửa trong khoảng cách từ 3-200km ở độ cao 10m-27km. Tên lửa có tốc độ bay trên 10.000 km/h và chỉ sai số từ 0,8-0,97.

Tuy nguồn tin của Hezbollah cho rằng việc cung cấp Iskander bị trì hoãn, song một số tờ báo của Nga cho biết Syria hiện đã có Iskander-E (SS-26) có khả năng tiêu diệt các mục tiêu từ khoảng cách 280km.

Mỗi tên lửa nặng 3.800 kg và có khả năng mang các loại đầu đạn thông thường khác nhau như nổ phá, xuyên phá với khối lượng 480kg.

Trong khi đó, tờ Ad-Dyar của Lebanon cho biết Nga đã cho các máy bay chiến đấu của mình tuần tra trên không phận Syria trong khu vực trải dài từ quân cảng Startus đến Latakia. Đây là khu vực duyên hải Syria sát với Địa Trung Hải.

Tờ báo này cũng nhấn mạnh việc Nga hiện đang tăng cường tàu chiến tại khu vực phía Đông Địa Trung Hải. Theo nhận định của tờ báo, một trong những mục đích của cụm tàu chiến hùng hậu của Nga là tiếp viện cho quân chính phủ Syria trong trường hợp Mỹ không kích Syria.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: quansu@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại