Syria bắn Scud về phía lực lượng nổi dậy?

Theo baodatviet |

(Soha.vn) - Vệ tinh do thám quân sự của Mỹ, làm việc ở dải ánh sáng hồng ngoại đã chụp hình ảnh 4 tên lửa Scud của Chính phủ Syria phóng về phía miền bắc nước này.

Theo CNN, mục tiêu của các tên lửa này là nơi có nhiều thành phần nổi dậy ẩn náu. Vị trí tên lửa rơi được xác định rất gần với biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Quân đội Chính phủ Syria từ chối xác nhận vụ phóng tên lửa.

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Mỹ, bà Victoria Nuland cho biết: “ Quân đội chính phủ Syria đang trở nên càng ngày càng tuyệt vọng, và chúng ta thấy họ phải tăng cường sử dụng những thứ vũ khí có độ sát thương cao hơn và gây chết người nhiều hơn, điển hình là vụ phóng tên lửa gần đây“.

Trong khoảng thời gian từ 14/11/2012 đến 14/12/2012, Quân đội Chính phủ Syria đã phóng gần 20 đạn pháo tầm xa tới khu vực của lực lượng nổi dậy.

Theo các nguồn tin phỏng đoán, Tổng thống Syria Bashar al-Assad có trong tay khoảng 400 tên lửa tầm ngắn và tầm trung.

Lo ngại việc Quân đội Syria tăng dần tầm bắn và sức sát thương của các loại vũ khí, NATO đang tiến hành triển khai lắp đặt hệ thống tên lửa đánh chặn Patriot tại Thổ Nhĩ Kỳ, theo yêu cầu của Ankara.

Chỉ trong vòng vài ngày tới, Chính phủ Obama sẽ xác nhận số tên lửa Patriot và nhân sự của Mỹ lên đường tới Thổ Nhĩ Kỳ, đại diện Lầu Năm Góc cho biết.

Thông tin phóng tên lửa Scud của Syria làm dấy lên sự quan ngại trong nhiều nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới về nguy cơ sử dụng vũ khí sinh - hóa.

Tên lửa Scud của Syria.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta cho hay, sẽ giám sát kỹ những kho chứa vũ khí hóa học và sinh học của Chính phủ Syria.

“Chúng tôi có những sự hợp tác rất tốt với Israel, Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ, là những nước láng giềng thân cận Syria, và sẽ cố gắng hết mức có thể, không cho các loại vũ khí sinh - hóa học rơi vào tay các phần tử gây hại”, ông Panetta nói.

Quân đội Chính phủ Syria cũng bị cáo buộc là sử dụng “bom thùng”, một loại bom xăng tương tự bom Napalm. 

Đây là loại vũ khí tạo ra những cơn đau khủng khiếp tới tận xương, rất khó khăn để chữa trị. Một nhóm quan sát cho biết, từ giữa tháng 11/2012, có tới 4 địa điểm đã được phát hiện sử dụng loại bom nói trên. Tuy nhiên, đây chỉ là thông tin một chiều chưa được kiểm chứng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại